Một số xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân. Qua đó, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Người dân sinh sống dọc đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Phước Thới tập kết rác thải sinh hoạt để đơn vị thu gom chở đi xử lý.
Mới đây, UBND xã Trường Thành tổ chức cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với: bà Nguyễn Thị Thu Oanh, ông Nguyễn Hồng Phước và ông Nguyễn Thanh Bình. Đây là 3 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường của Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, đoạn qua xã Trường Thành. Dự án này có diện tích thu hồi 4,46ha, ảnh hưởng 75 trường hợp, trong đó, có 3 hộ nói trên.
Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ thông tin rõ về quy trình xem xét hỗ trợ và quy định pháp luật hiện hành. Các đại biểu và đại diện Công ty điều hành đường ống Tây Nam, đơn vị thi công, lãnh đạo các phòng, ban và chính quyền địa phương tiến hành phân tích, giải thích, vận động các hộ dân. Sau buổi làm việc, 3 hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường. Bà Oanh nói: “Qua phân tích cũng như vận động của địa phương, tôi thấy việc giải quyết bồi thường khi thực hiện dự án là thỏa đáng, đúng quy định. Tôi đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng”.
Tại phường Phước Thới, thời gian qua, thông qua các kênh, địa phương nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng rác thải. Đại diện các khu vực cũng có nhiều kiến nghị liên quan đến việc bố trí điểm tập kết rác, thời gian thu gom chưa phù hợp, tình trạng một số tuyến đường chưa được thu gom rác thường xuyên, đề nghị tăng cường đặt thùng chứa rác công cộng và có giải pháp xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác.
Vừa qua, ông Trương Hòa Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phước Thới chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng đại diện 15 khu vực để trao đổi, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, hiện nay lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng trên 30 tấn/ngày; trong khi khối lượng được thu gom, xử lý chỉ khoảng 14-15 tấn/ngày. Rác ở một số tuyến đường, khu vực chưa được thu gom kịp thời, dẫn đến tình trạng tồn đọng, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống người dân. Đại diện Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ cam kết tập trung nhân lực, phương tiện để thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải theo nội dung hợp đồng đã ký kết; rà soát, điều chỉnh lịch thu gom phù hợp với thực tế, hạn chế tình trạng rác tồn đọng kéo dài.
Ông Trương Hòa Lợi yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương phối hợp Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ rà soát lại toàn bộ kế hoạch thu gom rác trên địa bàn; tham mưu thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các điểm phát sinh rác tồn đọng; phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường và các khu vực khảo sát, bố trí các điểm tập kết, thùng chứa rác hợp lý, bảo đảm thuận tiện cho người dân nhưng không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Đồng thời, giao các khu vực tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng thời gian, địa điểm tập kết rác, không vứt rác bừa bãi xuống sông, kênh, rạch và 2 bên dốc cầu; phát huy vai trò của các tổ tự quản trong việc nhắc nhở, giám sát, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn phường.
CHẤN HƯNG