24/08/2011 - 09:40

Phương Tây sẽ tiếp tục dồn sức ép vào Syrie ?

Những người ủng hộ Tổng thống al-Assad biểu tình phản đối sự can thiệp của phương Tây vào vấn đề Syrie. Ảnh: AP

Hãng tin Anh Reuters hôm qua có bài phân tích cho rằng sự sụp đổ của nhà lãnh đạo Libye Muammar Gadhafi dường như sẽ mở đường cho sự can thiệp ngày càng tăng của phương Tây vào cuộc biểu tình nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syrie.

Theo Reuters, kịch bản dẫn tới sự thất thế của Gadhafi sau 6 tháng xảy ra cuộc nội chiến mà ở đó lực lượng nổi dậy đã hưởng lợi từ các biện pháp cấm vận của phương Tây chống Gadhafi, một vùng cấm bay và các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ được áp dụng vào cuộc nổi dậy diễn ra hơn 5 tháng qua ở Syrie và những nỗ lực của Tổng thống al-Assad nhằm dẹp yên cuộc nổi dậy này.

Reuters cho biết một số nhân vật chống đối do phương Tây hậu thuẫn đang họp bàn ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm thành lập một hội đồng có diện rộng hơn để hỗ trợ cuộc chuyển giao quyền lực ở Syrie trong trường hợp Tổng thống al-Assad bị lật đổ. Hội đồng chuyển tiếp này dự kiến có tới 120 thành viên, bao gồm cả những nhà hoạt động và các phần tử lưu vong ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo nhận định của Reuters, chính việc mở rộng thành phần nói trên đã tạo nên tình trạng chia rẽ ngày càng sâu sắc hơn trong nội bộ phe nổi dậy ở Syrie. Michel Kilo, một nhân vật có tiếng của phe nổi dậy ở Syrie, nói: “Không có lợi ích bên trong Syrie ở một hội nghị diễn ra bên ngoài vì dư luận ở Syrie tin rằng những gì diễn ra bên ngoài là không đáng tin cậy”. Reuters cho rằng phát biểu của Kilo như “gáo nước lạnh” dội vào ý tưởng thành lập hội đồng chuyển tiếp bên ngoài Syrie.

Reuters nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Bashar al-Assad, rằng sự can thiệp của phương Tây vào vấn đề của Syrie sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước. Tổng thống al-Assad đã nhấn mạnh chính quyền Syrie không bao giờ chịu khuất phục sức ép của ngoại bang, bởi ông không phải là một vị tổng thống do Mỹ dựng lên và nhân dân Syrie không chấp nhận mệnh lệnh từ bên ngoài. Ông al-Assad cũng tuyên bố trừng trị bất kỳ ai gây hại cho người dân Syrie và dọa đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Syrie. Ông nói: “Syrie không cho phép nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Bất kỳ sự bao vây phong tỏa nào đối với Syrie cũng sẽ làm tổn hại đến các nước trong khu vực”.

Theo các nhà phân tích, Mỹ muốn xây dựng chế độ mới ở Syrie không hậu thuẫn cho phe Hồi giáo dòng Sunni nổi dậy ở Iraq, các phong trào Hồi giáo vũ trang như Hamas và Jihad ở Palestine, Hezbollah tại Liban. Đặc biệt, theo tờ The New American, việc Mỹ và phương Tây can thiệp quân sự và chế ngự Syrie chỉ là “khúc mở màn” cho kế hoạch tấn công Iran, đồng minh chủ chốt của Syrie và cũng là quốc gia ủng hộ Tổng thống al-Assad. Tehran cho rằng cuộc nổi dậy tại Syrie là do Mỹ và Israel kích động nhằm loại bỏ những cản ngại trên đường thôn tính Iran. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ không khoanh tay nhìn đồng minh của mình sụp đổ, đồng thời cảnh báo âm mưu của Mỹ và đồng minh sẽ thất bại thảm hại tại Syrie.

KIẾN HÒA
(Theo Reuters, The New American)

Chia sẻ bài viết