13/05/2014 - 20:36

Phương pháp xạ trị mới chỉ kéo dài trong 2 phút

* Liệu pháp miễn dịch có hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh ung thư

Thời gian tiến hành xạ trị cho các bệnh nhân ung thư, vốn kéo dài từ 15 phút trở lên, có thể được rút ngắn còn chưa tới 2 phút nhờ vào một công nghệ mới gọi là Versa HD.

Công nghệ Versa HD giúp tối ưu hóa liệu pháp xạ trị đối với bệnh nhân ung thư.  

Công nghệ này sử dụng liều bức xạ cao gấp 3 lần so với máy xạ trị truyền thống nhằm phá hủy mô ác tính hiệu quả, nhưng được chiếu rất chính xác để giảm thiểu tổn thương cho các mô khỏe mạnh xung quanh. Để tia bức xạ tương thích với khối u, nó được chiếu xuyên qua các lá kim loại có chức năng điều chỉnh chính xác hình dạng tia bức xạ. Phương pháp xạ trị tốc độ cao này đồng nghĩa bệnh nhân không phải nằm bất động quá lâu. Điều này rất quan trọng vì một cử động dù nhỏ nhất cũng có thể khiến tia xạ đi chệch mục tiêu, hủy hoại các tế bào khỏe mạnh thay vì tế bào ung thư. Đó cũng là lý do các chuyên gia chỉ tập trung từng khu vực nhỏ của khối u trong mỗi lần điều trị.

Vì có tới 40% bệnh nhân ung thư cần tiến hành xạ trị nên công nghệ Versa HD có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân. “Qui trình điều trị ngắn hơn và tập trung hơn sẽ giảm đáng kể ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh cũng như các tác dụng phụ” – Tiến sĩ Diana Tait, chuyên gia xạ trị hàng đầu tại Anh, nhận định. Hiện kỹ thuật này đang được áp dụng tại Trung tâm Ung thư Leeds Bệnh viện Đại học St James và Bệnh viện Christie ở Manchester.

Các nhà khoa học Mỹ vừa đạt được một bước tiến lớn hướng tới điều trị hiệu quả nhiều bệnh ung thư phổ biến khi phát triển thành công một liệu pháp “tái huấn luyện” hệ miễn dịch của bệnh nhân để tấn công và làm teo các khối u trong cơ thể họ.

Cho tới nay, công nghệ mang tên Liệu pháp tế bào thích ứng (ACT) – sử dụng chính các tế bào lympho của người bệnh để xâm nhập và tấn công khối u – đã đạt được những thành công to lớn trong điều trị u ác tính. Nhưng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu khả năng điều trị các bệnh phổ biến (như ung thư ống tiêu hóa, phổi, tuyến tụy, vú hay bàng quang…) của phương pháp này.

Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Science, các chuyên gia thuộc Học viện Ung thư Quốc gia đã miêu tả cách thức mà ACT làm teo các khối u trong cơ thể một bệnh nhân nữ 43 tuổi mắc ung thư đường mật, một dạng ung thư ống tiêu hóa, đã di căn ra phổi và gan của bệnh nhân. Theo đó, họ tiến hành thu thập các tế bào miễn dịch của bệnh nhân, được gọi là các tế bào lympho đã có u thâm nhiễm (TILs), chọn lọc những tế bào có hoạt tính chống lại khối u mạnh nhất và phát triển chúng trong phòng thí nghiệm, sau đó truyền trở lại cơ thể bệnh nhân. Kết quả cho thấy, sau khi bệnh nhân được truyền TILs, các khối u di căn ra phổi và gan của bệnh nhân này bắt đầu teo dần.

Trưởng nhóm nghiên cứu Steven Rosenberg cho biết thử nghiệm trên mới ở giai đoạn đầu nhưng có khả năng cung cấp một “bản kế hoạch chi tiết” cho các nghiên cứu liên quan. Do vậy, các nhà khoa học hy vọng trong tương lai, một loạt liệu pháp miễn dịch được cá nhân hóa sẽ thay thế hóa trị để trở thành phương pháp chính trong điều trị ung thư.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph, TTXVN)

Chia sẻ bài viết