17/01/2022 - 08:23

Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Những ngày đầu năm 2022, tại ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, nhiều lao động, máy móc, thiết bị được huy động để thi công tuyến đường giao thông dài 1.200m, rộng 4m. Công trình này là một trong nhiều việc thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thị trấn trong nỗ lực khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong bối dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tuyến đường ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, đang được nâng cấp, mở rộng.

Ngoài công trình đường giao thông ở ấp Thới Phong A, đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng tuyến đường ở ấp Thới Hòa A, thị trấn Thới Lai (đoạn từ vàm Rạch Ðình đến rạch Nhà Thờ), dài 1.200m, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc trải đá trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Lê Văn Hai, người dân trong ấp, chia sẻ: "Ðường cũ chỉ rộng 2m, xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Mới đây, địa phương tuyên truyền vận động, người dân chúng tôi rất đồng tình, đốn cây, di dời hàng rào để bàn giao mặt bằng, mở rộng đường ra 4m. Cứ nghĩ khi tuyến đường hoàn thành, đi lại thuận tiện, ai nấy đều vui".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Uôl, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai, năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thị trấn đã chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Ðảng ủy và UBND thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; vận động xã hội hóa hỗ trợ người khó khăn. Anh Mai Văn Sĩ ở ấp Thới Thuận A, nói: "Tôi bị nhiễm COVID-19, trong quá trình điều trị và cách ly tại nhà được địa phương thăm hỏi, động viên, được cấp phát gói thuốc A và hỗ trợ 10kg gạo nên cảm thấy rất an tâm". Không riêng anh Sĩ, thị trấn còn hơn 200 người nhiễm COVID-19 đang được sự quan tâm chăm lo và hỗ trợ của địa phương nên an tâm cách ly, điều trị tại nhà.

Song song với phòng, chống dịch bệnh, năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Thới Lai triển khai nhiều biện pháp phát triển kinh tế - xã hội. Ðảng ủy và UBND thị trấn tạo thuận lợi để 1.710 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thương mại - dịch vụ hoạt động. Ðặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để sản xuất kinh doanh khi dỡ bỏ giãn cách xã hội. Bà Nguyễn Thị Yến, tiểu thương kinh doanh tại Trung tâm thương mại huyện Thới Lai, chia sẻ: "Dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, bản thân mỗi tiểu thương cần phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn cho khách hàng…".

Ngày đầu năm 2022, chúng tôi đến thăm mô hình trồng dưa hấu ở ấp Thới Phong, trên cánh đồng gần 10ha, từ sáng sớm, nhiều nông dân đang tất bật chăm bón, chuẩn bị đợt dưa bán dịp Tết. Chú Trần Văn Hải cho biết: "Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, giá dưa xuống thấp, tuy vậy thu nhập từ ruộng dưa cũng mang lại cho gia đình tôi nguồn thu ổn định. Tết Nguyên đán sắp tới, tôi ước tính ruộng dưa sẽ thu được khoảng 50 triệu đồng". Theo chỉ đạo của Ðảng ủy và UBND xã, nhân dân thị trấn đã và đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; trong đó, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nên sản lượng và giá trị sản xuất đều vượt kế hoạch.

Năm 2021, thị trấn Thới Lai thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Ðảng ủy thị trấn đề ra. Ðồng chí Nguyễn Văn Uôl cho biết: Năm 2022, thị trấn đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đều cao hơn năm 2021. Ðảng ủy và UBND thị trấn tiếp tục tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kiểm soát tốt tình hình, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Ðồng thời, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025
đã đề ra.

Chia sẻ bài viết