12/04/2014 - 22:17

Phụ nữ uống rượu có nguy cơ tử vong cao hơn nam giới

Phụ nữ đã có thêm lý do để khước từ bia rượu.
Ảnh: tiptoptens.com

Nguy cơ tử vong gia tăng do tiêu thụ bia rượu không giống nhau ở nam và nữ - nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho biết.

Nhóm chuyên gia thuộc Học viện Y khoa tại Bắc Kinh đã tiến hành so sánh mức độ tiêu thụ rượu bia và số ca tử vong do mọi nguyên nhân trong số gần 2,5 triệu phụ nữ và nam giới, bao gồm những người không uống và có uống rượu bia ở nhiều cấp độ khác nhau. Kết quả cho thấy nguy cơ tử vong giữa hai giới có sự khác biệt, với tỷ lệ càng cao khi mức độ tiêu thụ bia rượu của họ càng tăng. "So với nam giới, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở phụ nữ uống rượu gia tăng cách biệt, đặc biệt là ở những người nghiện rượu nặng" – đồng tác giả nghiên cứu Chao Wang cảnh báo.

"Mặc dù tình trạng nghiện rượu phổ biến ở nam giới hơn là phụ nữ, nhưng phái nữ lại đối mặt với rủi ro sức khỏe lớn hơn so với phái nam", Chủ tịch Viện Sức khỏe Phụ nữ (Mỹ) Susan G. Kornstein nhận định. Bà Susan cũng là Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ (Women’s Health), nơi nghiên cứu được công bố.

HOÀNG ĐIỂU
(Theo Newkerala)

Chia sẻ bài viết