01/04/2012 - 10:48

Phụ nữ bị ung thư vú vẫn có thể làm mẹ an toàn

Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố tại Hội thảo Ung thư vú châu Âu tại Vienne (Áo), trong 2 năm đầu sau khi được chẩn đoán ung thư vú, các chị em vẫn có thể mang thai an toàn.

Tiến sĩ Hatem Azim Jr và cộng sự tại Viện nghiên cứu Jules Bordet (Bỉ) theo dõi 333 phụ nữ trong độ tuổi 21-48 được chẩn đoán ung thư vú. Họ đều cấn thai sau thời gian chẩn đoán và trong thời kỳ đầu của bệnh. Nhóm bệnh nhân này được so sánh với 874 bệnh nhân ung thư vú khác nhưng không có thai. Nhóm nghiên cứu nhận thấy trong khoảng 5 năm kể từ sau giai đoạn mang thai, thời gian sống sót mà không tái phát bệnh giữa nhóm bệnh nhân ER+ hoặc ER- và nhóm không có thai không có sự khác biệt gì. Không những vậy, khả năng sống sót ở nhóm bệnh nhân từng có bầu thậm chí cao hơn nhóm đối chứng. Theo các chuyên gia, việc mang thai làm tăng hàm lượng oestrogen – hoóc-môn giới tính nữ kích thích một số dạng ung thư vú phát triển, nhưng không khiến bệnh tái phát.

Các nhà khoa học cho rằng mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu xoay quanh vấn đề này, nhưng phát hiện quan trọng trên giúp các bệnh nhân có thêm can đảm sinh con trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bệnh nhân cần thảo luận với chuyên gia biện pháp bảo vệ thai nhi trước các phương pháp điều trị ung thư.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết