06/06/2014 - 22:22

Làm việc với Hội Nông dân TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

Phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(CT)- Ngày 6-6-2014, bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, ông Đặng Tuấn Liệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, cùng tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Khuyến nông tổ chức 285 cuộc tập huấn khoa học về kỹ thuật trồng trọt; tổ chức 734 cuộc hội thảo đầu bờ và học tập kinh nghiệm sản xuất lúa giống, cây ăn trái, thủy sản cho 13.702 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội vận động Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 343 triệu đồng, đạt 66 % kế hoạch; tạo điều kiện cho 39.584 hộ vay vốn với số tiền trên 495 tỉ đồng; vận động 72.051 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 105,9% so với kế hoạch; giúp đỡ cho 679 hội viên nghèo phát triển sản xuất với 45,9 tấn lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây con giống và 1.710 ngày công lao động, tổng số tiền trên 227 triệu đồng. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 2 xã: Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) và Trung An (huyện Cờ Đỏ) đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Ngoài ra, các cấp Hội cùng với chính quyền địa phương vận động bắc mới, sửa chữa 61 cây cầu; làm mới 63,1 km đường giao thông nông thôn; đào, đắp, sửa chữa 34,8 km kênh mương nội đồng với tổng số tiền trên 12,5 tỉ đồng và 2.327 ngày công lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố còn gặp một số khó khăn, như: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân vẫn còn mang tính hình thức; một bộ phận cán bộ, hội viên nông dân chưa chấp hành tốt Nghị quyết, Điều lệ, các chương trình công tác Hội và phong trào nông dân; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế còn lúng túng, hiệu quả chưa cao và thiếu bền vững; chưa chủ động phối hợp với các ngành trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân;…

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Hồng Lý cũng lưu ý, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cần xây dựng và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố nên tiếp tục xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và thành lập tổ nắm bắt dư luận của các cán bộ, hội viên nông dân để kịp thời có hướng giải quyết; phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; vận động hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể; tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả...

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết