22/04/2012 - 20:54

Phẫu thuật thành công cho bé sơ sinh 6 chân

 

Một bé sơ sinh có 6 chân ở thành phố Karachi (Pakistan) vừa được phẫu thuật thành công để cắt bớt đi phần chi thừa. Bé trai này được cho là mắc một chứng sinh đôi ký sinh, nghĩa là thành viên song sinh không phát triển được trong tử cung và để lại hai tay và hai chân cho cậu.

Một nhóm gồm 5 bác sĩ ở Viện y tế trẻ em Quốc gia Pakistan đã tiến hành cuộc phẫu thuật giành lại sự sống cho đứa trẻ không may mắc chứng bệnh về gien hiếm gặp vốn có xác suất xảy ra chỉ khoảng 1/1 triệu trẻ sơ sinh. Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã kiểm tra xem chân nào thuộc về cậu bé và chân nào là ký sinh bằng cách kiểm tra MRI, chụp CT và xét nghiệm máu. Sau 8 giờ trong phòng mổ, ca phẫu thuật tách chi này đã thành công bước đầu. Imran Shaikh, bố cậu bé, xúc động nói: “Gia đình chúng tôi nghèo. Tôi cảm ơn chính phủ và các bác sĩ đã giúp đỡ cuộc phẫu thuật thành công này cho đứa con của chúng tôi”.

LÊ THÁI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết