14/06/2010 - 21:21

Phát triển thành công gan nhân tạo

Bước đột phá trên của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) mở ra hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân bị thương tổn hoặc ung thư nội tạng. Các nhà nghiên cứu đã loại bỏ hết các tế bào trên gan chuột nhưng vẫn giữ lại hệ thống mạch máu. Kỹ thuật này được cho có thể dùng để tạo ra những lá gan phục vụ cho việc ghép tạng, phục hồi gan bị tổn thương do tai nạn, bệnh tật, lạm dụng bia rượu hoặc dùng paracetamol quá liều.

Theo tạp chí Nature Medicine, qui trình chế tạo được bắt đầu từ lá gan hiến tặng. Trước tiên, nó được cho vào dung dịch tẩy để loại bỏ các tế bào. Những gì còn sót lại là “chiếc khung” gồm collagen (protein liên kết dạng sợi) và những mạch máu, nơi những tế bào gan mới có thể bám trụ và phát triển (ảnh). Sau đó, họ tiêm 200 triệu tế bào gan khỏe mạnh (được tạo ra từ tế bào gốc trên da con vật) vào chiếc khung này. Các tế bào bắt đầu lan tỏa và được nuôi dưỡng bằng máy bơm máu. Kết quả là lá gan mới đã sống trong môi trường thí nghiệm đến 10 ngày. Các nhà nghiên cứu sau đó tiến hành ghép gan nhân tạo vào cơ thể chuột bệnh, nhờ đó con vật sống thêm được vài giờ. “Chúng tôi không thể giúp chuột sống lâu hơn, nhưng đó là sự khởi đầu tuyệt vời”, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Korkut Uygun, tuyên bố.

Theo các chuyên gia, do gan mới được hình thành từ tế bào của chính con vật nên nó không bị cơ thể đào thải. Hơn nữa, các cuộc thử nghiệm cho thấy gan nhân tạo cũng thực hiện tốt chức năng của gan thật, đó là lọc bỏ chất độc trong cơ thể. Tuy nhiên, tiến sĩ Uygun cho rằng cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao “tuổi thọ” của gan nhân tạo, hướng tới mục tiêu tạo ra lá gan có thể ghép cho người.

THANH TRÚC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết