28/06/2022 - 15:58

Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc 

(CT) - Kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022), ngày 28-6, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp, Hội thi “Phụ nữ Cần Thơ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”, tuyên dương những tấm gương phụ nữ khuyết tật vượt khó và trao giải thưởng “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đến dự.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao giải thưởng “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”.

Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, công tác hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp Hội thể hiện rõ quyết tâm trong triển khai, thực hiện, tạo mọi điều kiện để tất cả phụ nữ đều có cơ hội học tập, tiến thân, cống hiến, phát huy hết khả năng của mình, làm chủ tương lai. Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, nhiều ý tưởng khởi nghiệp thành công. 

Lãnh đạo Hội LHPN và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ tuyên dương những tấm gương phụ nữ khuyết tật vượt khó.

Ngày hội có 20 gian hàng trưng bày những sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ từ các quận, huyện và các tổ chức đối tác, các đơn vị thành viên trực thuộc Hội LHPN thành phố, sản phẩm của các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển kinh tế được thành lập trong quá trình thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Tại chương trình, Hội Phụ nữ kết nối, tiến hành ký kết tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và mô hình tiêu biểu.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao giải cuộc thi“Sáng kiến truyền thông mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi”

Dịp này, Ban tổ chức trao giải thưởng “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, trao giải cuộc thi “Sáng kiến truyền thông mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi”, tuyên dương 20 gương phụ nữ khuyết tật vượt khó - vun đắp gia đình hạnh phúc.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội LHPN thành phố phối hợp Công ty Điện lực và Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Hội thi Phụ nữ Cần Thơ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”... Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Qua tranh tài giữa 11 đội thi, Đội thi của Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ đạt giải Nhất.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là Hội LHPN thành phố tạo điều kiện và cơ hội cho chị em phụ nữ được phát huy khả năng, tư duy và sáng tạo để khởi nghiệp thành công, phát triển các thương hiệu sản phẩm, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của thành phố. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn để trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện, có ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc sử dụng các thiết bị điện an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Đại diện cửa hàng đặc sản Miền Tây Quê Tôi và đại diện sản phẩm Trà Mãng cầu Kim Nhiên (huyện Cờ Đỏ) thực hiện ký kết tiêu thụ sản phẩm.

Các đội dự thi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết