21/08/2019 - 07:32

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng 

Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 (QK9) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động) nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả cao. Cuộc vận động đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố bàn giao Nhà tình nghĩa cho Đại úy Nguyễn Thành Công, Trợ lý Pháo binh Phòng Tham mưu.

Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ luôn kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng, ban hành chương trình hành động, nghị quyết, đề án, kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban trực thuộc để lãnh đạo và thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch tổng thể với thế bố trí quốc phòng vừa đảm bảo cho thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu chuyển sang phục vụ trong thời chiến. Cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quân sự-an ninh. Trong đó, xây dựng các phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện là yếu tố cơ bản, xây dựng “thế trận lòng dân” là tiền đề vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tập trung xây dựng lực lượng thường trực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đạt 101%, có trình độ cao đẳng, đại học 89,21%, sau đại học 24 đồng chí; cán bộ chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn đều qua đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, xin ý kiến Bộ Tư lệnh QK9 phối hợp với các trường đào tạo 3 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho 343 học viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT thành phố ở cơ sở; tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho các xã, phường, thị trấn sau này. Đồng thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố mở 5 lớp đào tạo với 642 sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách của địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, LLVT thành phố còn tiếp nhận và giúp đỡ 106 hộ nghèo với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; xây dựng 235 căn Nhà Đồng đội, Nhà Tình đồng đội, Nhà Đại đoàn kết, Nhà Tình nghĩa tổng với số tiền hơn 8 tỉ đồng cho các đối tượng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố kịp thời điều động 10.760 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả 126 vụ thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. LLVT thành phố đảm bảo hậu cần, tài chính phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, đưa vào suất ăn thêm bình quân 5.000 đồng đến 15.000 đồng/người/ngày…

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố trao Quyết định phong quân hàm sĩ quan dự bị cho học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (khóa III).

Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động như Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hai, Hiệu trưởng Trường Quân sự (QS) QK9. Đại tá Nguyễn Văn Hai đã cùng Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, quản lý học viên; gắn giáo dục - đào tạo với thực tiễn xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và địa phương. Đến nay, Trường QS Quân khu đã điều chỉnh và xây dựng mới hơn 50 nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đối tượng học viên. Đại tá Nguyễn Văn Hai còn tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng và Quân khu, như: “Giải pháp nâng cao chất lượng môi trường văn hóa QS trong giáo dục và đào tạo học viên ở Trường QS Quân khu”; “Những giải pháp phòng, chống địch tiến công đảo ở vùng biển Tây Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”; Hoạt động của LLVT trong khu vực tỉnh (thành phố) ở ĐBSCL”… Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn luận văn cho 3 học viên cao học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chủ nhiệm Chính trị QK9, trong thực hiện Cuộc vận động, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh QK9, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định nội dung đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là nội dung quan trọng. Các đơn vị chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng Quân nhân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chủ động phát hiện những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ để giải quyết; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ chấp hành chế độ, quy định của đơn vị… Bên cạnh đó, LLVT Quân khu xây dựng và thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, như: “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Tết Quân - Dân”…

Thời gian tới, LLVT Quân khu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Cuộc vận động, như: Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới các hình thức, biện pháp quán triệt, học tập từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện Cuộc vận động… Đồng thời chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết