10/10/2014 - 21:54

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM “SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

 Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Văn Ánh (bìa trái), nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố và Thượng tá Lê Hồng Vũ, Chính trị viên Ban CHQS quận Thốt Nốt.

(CT)- Ngày 10-10-2014, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” nhân dịp chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 9, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; 180 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương năm 2014, từ ngày 13-10 đến 22-12-2014, các cơ quan, đơn vị sẽ thi đua thực hiện nhiều nội dung, như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực lực lượng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định đợt thi đua là một trong những hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng của LLVT thành phố. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức phát động thi đua đạt hiệu quả nhất, tạo đà đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2015. Sau đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là Đại tá Nguyễn Văn Ánh, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố và Thượng tá Lê Hồng Vũ, Chính trị viên Ban CHQS quận Thốt Nốt.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết