17/05/2019 - 18:39

Phát động “Tết trồng cây năm 2019” 

(CT)- Ngày 16-5, tại Trung đoàn bộ binh 932, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và tại phường Thới An, UBND quận Ô Môn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019).  

Cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây tại Trung đoàn bộ binh 932. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây tại Trung đoàn bộ binh 932. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

 Sau lễ phát động, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố và cán bộ, chiến sĩ trồng 560 cây xanh tại Trung đoàn bộ binh 932. Lãnh đạo quận Ô Môn và cán bộ, nhân dân phường Thới An đã trồng hàng chục cây bần để chống sạt lở kinh rạch ở khu vực Thới Thuận. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, quận phát động nhân dân các phường trong quận trồng 20.000 cây phân tán gồm: sao, dầu, tràm, bần… dọc các tuyến kinh rạch và các tuyến đường, trong đó quận hỗ trợ 500 cây, số còn lại do nhân dân đóng góp. 

Tại quận Bình Thủy, hưởng ứng “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019, toàn quận đã tổ chức trồng 50.000 cây xanh các loại tại khuôn viên,  trụ sở cơ quan, trường học, các tuyến đường mới mở, nhằm tăng mật độ che phủ và mảng xanh cho đô thị. Các loại cây xanh được trồng chủ yếu là cây dầu, hoàng yến, bằng lăng, phượng vỹ… Trong đó, có 1.200 cây hoàng yến và bằng lăng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của quận với số tiền trên 30 triệu đồng. Số cây còn lại do các phường vận động xã hội hóa. UBND quận Bình Thủy đề nghị các phòng, ban ngành đoàn thể, trường học, UBND các phường  đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân, cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh tham gia trồng cây xanh nhằm tạo mỹ quan đô thị, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng địa phương ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh. 

Nhóm PV-CTV

Chia sẻ bài viết