10/06/2023 - 20:16

Phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” 

(CT) - Sáng 10-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập (XHHT), đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND 63 tỉnh, thành phố... dự Lễ.

Dự tại điểm cầu TP Cần Thơ, có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh tại Lễ phát động phong trào Cả nước thi đua học tập. Ảnh: DƯƠNG GIANG -TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh tại Lễ phát động phong trào Cả nước thi đua học tập. Ảnh: DƯƠNG GIANG -TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực và chúc mừng những thành tựu mà các cấp, các ngành, các địa phương đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành Giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, nhất là Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Kết luận số 49 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 29 của Trung ương;... Xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội và của từng người dân về vai trò của XHHT và phong trào học tập suốt đời.  Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng XHHT theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa; hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; từ đó không để ai bị bỏ lại phía sau;…

Nhân dịp này, Thủ tướng phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng XHHT, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; đồng thời kêu gọi Ủy ban Trung ương MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Lễ tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Các đại biểu dự Lễ tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Hiện cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; 10.469 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ - tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Các cơ sở đã hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, giáo viên và mọi người dân theo hướng xã hội hóa. Trong 4 mục tiêu chính của Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” đã đạt được 2 mục tiêu lớn là “Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục”, “Học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sông cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn”. Đến nay, tất cả 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 (trong đó 46 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2). Tất cả 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1;…

* Đối với TP Cần Thơ, năm 2022, thành phố đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo mức độ. Cụ thể: tất cả 9 quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 (trong đó có 3/9 đơn vị đạt phổ cập THCS mức độ 3); xóa mù chữ mức độ 2. Tính đến cuối năm 2022, thành phố có 235.197 gia đình được công nhận Gia đình học tập; 599 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập;…

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết