03/06/2014 - 21:50

Phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

* NHÀ VĂN MAI BỬU MINH
(Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang)

Từ đầu tháng 5, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 và nhiều tàu thuyền, trong đó có cả tàu quân sự, vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa lãnh đạo nhà nước Việt Nam và Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan khác.

Phía Trung Quốc luôn duy trì lực lượng tàu bảo vệ giàn khoan và đã tiến hành các hoạt động liều lĩnh, manh động, khiêu khích, vây ép, đâm va, thậm chí sử dụng vòi phun nước áp lực cao phun thẳng đài chỉ huy, hầm máy, cửa kính, ống khói gây hư hại thân tàu và thiết bị trên tàu Việt Nam. Rõ ràng là hành động cố tình và có chủ ý xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc làm của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc; sự tin cậy chính trị giữa hai nước, ảnh hưởng tiêu cực đến các diễn đàn đàm phán về các vấn đề trên biển giữa hai nước và các nước khác trong khu vực; và đe dọa tạo tiền lệ gây mất ổn định cho nhiều nước thuộc khu vực Biển Đông.

Tôi và giới văn nghệ sĩ trong tỉnh An Giang cực lực phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và đã công bố với cả thế giới những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Văn nghệ sĩ tỉnh An Giang yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và tàu thuyền ra khỏi thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; tôn trọng luật pháp quốc tế, chứng cứ lịch sử chủ quyền của Việt Nam. 

Chúng tôi đề nghị chính phủ các nước, văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên cả thế giới quan tâm và lên tiếng phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc; cho cả thế giới thấy rõ hành vi sai trái của nhà cầm quyền Trung Quốc, tạo dư luận để phía Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và có trách nhiệm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới; chấm dứt ngay mọi hành động khiêu khích và rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chia sẻ bài viết