17/04/2012 - 21:57

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TP CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2012-2017:

Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một công trình thanh niên

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

(CT)- Ngày 17-4-2012, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. Đến dự có các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đại tá Ngô Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; đại diện Bộ CHQS 12 tỉnh ĐBSCL và 100 đại biểu đến từ các cơ sở Đoàn. Đây là đại hội điểm của Ban Thanh niên Cục Chính trị Quân khu 9.

5 năm qua (2007-2012), tuổi trẻ LLVT thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua huấn luyện, học tập, công tác và sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào thành tích chung của LLVT thành phố. Nổi bật, đoàn viên thanh niên trong LLVT thành phố đã góp phần đảm bảo công tác huấn luyện hàng năm đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có 75% đạt loại khá, giỏi; phối hợp với lực lượng tuần tra địa phương tổ chức 178.215 cuộc tuần tra với 725.376 lượt đồng chí tham gia, bắt giữ 716 đối tượng vi phạm; đóng góp trên 500 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện, xã hội; phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam anh hùng;...

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2012-2017, đoàn viên LLVT TP Cần Thơ phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu như: mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên được Thành đoàn gắn biển công nhận; 100% Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh; mỗi cơ sở Đoàn tổ chức 1-2 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên; xây dựng 2 căn Nhà Nhân ái (mỗi căn trị giá 30 triệu đồng);...

Đại hội đã công bố quyết định của Đảng ủy Quân sự thành phố kiện toàn Ban Công tác Thanh niên LLVT TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, Ban Công tác Thanh niên nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí do Thượng tá Trần Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố làm Trưởng ban. Dịp này, Bộ CHQS thành phố cũng trao giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết