05/11/2018 - 20:20

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023:

Phấn đấu giới thiệu việc làm cho 10.000 sinh viên 

(CT)- Ngày 5-11, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và 250 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 hội viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham dự.  

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao bức trướng cho ĐH đại biểu HSV TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Trần Việt Trường lưu ý các cấp HSV cần xây dựng tổ chức vững mạnh trên 3 lĩnh vực chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức và phong trào hành động cách mạng. HSV cần nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất và phòng chống tệ nạn xã hội… Thành phố mong muốn sinh viên phát huy sự sáng tạo, hoài bão, đam mê, cống hiến cho sự nghiệp phát triển thành phố. Các cấp HSV cần có phương pháp hiệu quả, tận dụng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, triển khai các phong trào hành động cách mạng đến sinh viên; phản bác các luận điệu sai trái nhằm định hướng; đồng thời, hướng dẫn sinh viên chủ động đấu tranh, bài trừ thông tin xấu trên mạng xã hội, không để sinh viên bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật...

Ban Chấp hành HSV TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và phát biểu hạ quyết tâm tại ĐH. Ảnh: Q. THÁI

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành HSV TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Q. THÁI

Tại ĐH, các đại biểu thống nhất trong nhiệm kỳ 2018-2023, HSV phấn đấu giới thiệu việc làm cho 10.000 sinh viên; đề xuất ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực; huy động 5 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi. 100% HSV cấp trường mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp, 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học… Nhiệm kỳ 2013-2018, sinh viên đã thực hiện 1.593 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 194 đề tài nghiên cứu cấp thành phố và khu vực, trong đó có 996 đề tài nghiên cứu đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp. Các cấp HSV cũng đã huy động 6,6 tỉ đồng hỗ trợ 6.583 sinh viên vượt khó học tốt; thực hiện 235 công trình, phần việc làm lợi cho cộng đồng hơn 7,3 tỉ  đồng. Qua các phong trào, có 1.559 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp...

ĐH đã bầu Ban Chấp hành HSV TP Cần Thơ, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 32 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu toàn quốc HSV Việt Nam gồm 21 đồng chí. Chị Lư Thị Ngọc Anh được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HSV TP Cần Thơ.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng ĐH bức trướng với dòng chữ: “Sinh viên Cần Thơ sáng tạo, tình nguyện và hội nhập”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng được khen thưởng.  

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết