22/01/2008 - 09:28

TP Hồ Chí Minh

Phá ổ cá độ bóng đá, ghi số đề, đánh bạc lớn, bắt 21 đối tượng

Đêm 20 rạng sáng 21-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một ổ cá độ bóng đá, ghi số đề với quy mô lớn tại nhà số 120/48/5 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Công an đã bắt giữ tại chỗ 21 đối tượng là những con bạc cộm cán, thu giữ tang vật cá độ bóng đá gồm 117,4 triệu đồng, 1.600 USD, 23 tờ phơi, 7 điện thoại di động, 1 điện thoại bàn, 1 máy tính, 2 cuốn sổ để ghi theo dõi việc cá độ bóng đá. Tang vật ghi số đề gồm 190 triệu đồng, 39.250 USD, 48 tờ phơi, 6 ĐTDĐ, 1 điện thoại bàn, 2 máy tính, 1 cuốn sổ để ghi theo dõi việc mua bán số đề. Ngoài ra, công an còn phát hiện tại đây đang tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bài phỏm.

Qua điều tra được biết đối tượng cầm đầu là Huỳnh Ngọc Trọng (41 tuổi, trú địa điểm trên) hoạt động tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền từ tháng 9-2006, mỗi ngày từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút, Trọng tổ chức ghi phơi cá độ cho các con bạc đến nhà đánh cược với số tiền vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng/đối tượng, mỗi ngày có 30 – 40 con bạc tham gia, với tổng số tiền thu khoảng 30 triệu đồng/ngày. Trần Thị Ba (mẹ Trọng) và con gái là Huỳnh Thị Hồng Vân hoạt động ghi số đề từ tháng 6-2004 đến nay với số tiền thu mỗi ngày 20 – 30 triệu đồng. Các con bạc đến đây trong lúc xếp hàng chờ ghi số đề và ghi cá cược bóng đá thì được chủ nhà tổ chức cho đánh bạc ăn tiền. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết