19/06/2025 - 08:54

Ông Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện” 

Các nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng muốn sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và ông không hài lòng với ý tưởng theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang giữa Iran và Israel.

Tổng thống Trump phát biểu trên Không lực Một sau khi rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 17-6. Ảnh: Reuters

Chính quyền ông Trump đã phụ thuộc rất nhiều vào nhà trung gian Oman trong những tháng gần đây để trao đổi thông tin qua lại với Iran và tạo điều kiện cho 5 vòng đàm phán giữa 2 nước về thỏa thuận hạt nhân. Nhưng khi Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các địa điểm hạt nhân Iran, Mỹ đã thay đổi chiến thuật.

Ngày 17-6, Tổng thống Trump phát tín hiệu rằng ông đang cạn kiên nhẫn đối với giải pháp ngoại giao. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh ông muốn có một “kết thúc thực sự” cho vấn đề hạt nhân Iran, chứ không phải là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông Trump tuyên bố Mỹ đã “biết chính xác” nơi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei “đang ẩn náu” nhưng sẽ không tấn công ông ta vào lúc này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện” và khẳng định “hiện chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump đã họp với các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng. Được biết, ông Trump đã từ bỏ ý tưởng cử các quan chức cấp cao của Mỹ đến một địa điểm ở Trung Đông để gặp gỡ các quan chức Iran và tìm cách đạt một thỏa thuận.

Song song đó, giới chức quân sự đang chuẩn bị cho khả năng ông Trump quyết định ra lệnh cho Không quân Mỹ hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho các chiến đấu cơ Israel khi họ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Đó là lý do tại sao hơn 30 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Washington đã được tăng cường đến khu vực trong vài ngày qua. Các máy bay này được điều động để cung cấp “các lựa chọn” cho ông Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong trường hợp mọi thứ leo thang. Chúng bao gồm phương án tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Israel đã gây sức ép để ông Trump tham gia nhiều hơn chiến dịch không kích của nước này nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục ném bom cho đến khi phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Hồi giáo. Iran và Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích ăn miếng trả miếng vào ngày 18-6 khi cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 6. Iran tuyên bố đã bắn tên lửa siêu thanh Fattah-1 vào Israel, trong khi Đại giáo chủ Ali Khamenei phát động cuộc phản công “không thương xót” nhằm vào giới lãnh đạo nhà nước Do Thái.

Sau nhiều ngày trút “mưa tên lửa”, Israel đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Iran và tin rằng đây là thời điểm có thể giáng “đòn kết liễu” vào chương trình hạt nhân của Tehran, đặc biệt là nếu Tel Aviv nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Mỹ.

Đến nay, Israel đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm của chương trình hạt nhân Iran nhưng vẫn chưa thể xóa sổ cơ sở làm giàu uranium Fordow. Cơ sở then chốt này nằm sâu dưới lòng đất và để phá hủy nó, Israel có thể phải cần đến bom GBU-57 MOP nặng 13.600kg và máy bay tàng hình B-2 của Mỹ. Israel hiện không có 2 loại khí tài này.

Iran lâu nay khăng khăng chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, trong khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard hồi tháng 3 cũng đánh giá rằng Tehran không quyết liệt theo đuổi tham vọng phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ đánh giá này. Động thái cho thấy Tổng thống Trump đang xích lại gần với Thủ tướng Netanyahu, người mô tả việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa sắp xảy ra, hơn là cố vấn tình báo hàng đầu của ông.

Ða số người Mỹ phản đối can thiệp quân sự

Theo khảo sát được thực hiện từ ngày 13 đến 16-6 của hãng YouGov, 60% người Mỹ phản đối việc đưa quân đội tham gia cuộc chiến giữa Israel và Iran, trong khi chỉ 16% ủng hộ. Ngay cả trong đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump, 53% cử tri không đồng tình với hành động can thiệp quân sự, so với 23% tán thành. Tỷ lệ phản đối ở cử tri đảng Dân chủ là 65% và nhóm độc lập là 61%. Ngoài ra, có 56% ý kiến đề nghị Washington nên theo đuổi đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, AP)

Chia sẻ bài viết