06/07/2014 - 10:24

Ô nhiễm ảnh hưởng khả năng tìm hoa của loài thụ phấn

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tiết lộ khói xe và các loại khí thải khác ở đô thị có thể lấn át mùi hương của hoa, ảnh hưởng khả năng tìm hoa hút mật của các sinh vật thụ phấn, như ong và bướm.

 

Các chuyên gia tại Đại học Washington và Đại học Arizona cho rằng mật hoa từ một hoa chỉ cung cấp đủ nhiên liệu cho ong, bướm bay trong khoảng 15 phút để tìm một hoa khác. Nhưng khi không khí ô nhiễm hoặc các mùi tự nhiên khác tác động, chúng sẽ mất rất nhiều năng lượng và thời gian để tìm ra hoa. Các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm bằng cách pha lẫn hương hoa với các mùi khác ở những hàm lượng khác nhau để tìm hiểu mùi hương ảnh hưởng thế nào đến khả năng tìm hoa của bướm. Họ phát hiện bướm có khả năng tìm hoa tại môi trường nông thôn tốt hơn so với ở thành thị và các vùng ngoại thành, những nơi ô nhiễm không khí thường ở mức cao.

Jeffrey Riffell, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích mùi hương trong môi trường (trường hợp này là không khí bị ô nhiễm) có thể kích hoạt chức năng khứu giác của sinh vật thụ phấn giống như mùi của bông hoa, do đó côn trùng dễ bị rối loạn khả năng phân biệt và giảm khả năng tìm hoa hút mật.

HOÀNG NAM (Theo ANI, NYT)

Chia sẻ bài viết