Hội đồng châu Âu (EC) hôm qua thông báo Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ hoãn lại một tuần so với dự kiến, tức sẽ diễn ra vào ngày 23-10 thay vì ngày 17-10 như kế hoạch trước đó. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng để thông qua chiến lược tổng thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ lan rộng trong Eurozone, trong đó có kế hoạch tăng cường quyền hạn và khả năng cho quỹ hỗ trợ đồng euro, được gọi là Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF). Theo giới quan sát, một trong những nguyên nhân của việc trì hoãn lần này là để giảm sức ép về mặt thời gian trong bối cảnh EFSF đang vấp phải trở ngại ở Slovakia, quốc gia duy nhất còn lại trong 17 nước thành viên Eurozone tính đến ngày 10-10 vẫn chưa thể phê chuẩn kế hoạch này.
Nhiều nguồn tin cho biết trong cuộc họp căng thẳng ngày 10-10, bốn đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Slovakia Iveta Radicova vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cải cách EFSF. Nguyên nhân chính được cho là do sự phản đối quyết liệt của ông Richard Sulik, Chủ tịch đảng Tự do và Đoàn kết, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Slovakia. Ông này cho rằng việc yêu cầu Slovakia, một quốc gia 5,5 triệu dân thuộc hàng nghèo khó nhất-nhì Eurozone, phải đảm bảo khoản vay cho các nước giàu có hơn như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha là điều “bất công”. “Chúng tôi không thể cho phép người đóng thuế Slovakia bị thiệt hại nặng nề”, ông Sulik khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Bởi nếu các nhà lập pháp thông qua, Slovakia phải đóng góp khoảng 7 tỉ euro trong gói cứu trợ tập thể trị giá 440 tỉ euro.
Không có sự hậu thuẫn của đảng Tự do và Đoàn kết, bà Radicova có thể trông chờ vào đảng Dân chủ Xã hội-Smer đối lập do cựu Thủ tướng Robert Fico đứng đầu. Tuy nhiên, ông Fico đặt điều kiện chỉ thông qua FSEF nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức liền sau đó. Theo nhận định của báo Mỹ New York Times, Fico tin rằng cuộc bầu cử quốc hội mới nếu diễn ra vào thời điểm này sẽ có thể đưa ông trở lại nắm quyền điều hành đất nước. Thủ tướng Radicova cho biết chính phủ của bà sẽ tiếp tục họp trong ngày 11-10 để tìm kiếm sự đồng thuận đối với EFSF trước khi đệ trình lên Quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều cùng ngày (theo giờ địa phương). Bà Radicova đã kêu gọi các đối tác trong chính phủ liên minh ủng hộ kế hoạch cải cách EFSF và cho biết bà có thể sẽ từ chức nếu liên minh cầm quyền không thông qua kế hoạch này.
Tình hình Slovakia rõ ràng đã lộ nhiều vấn đề rối rắm, âm ỉ cuộc đấu đá quyền lực giữa các đảng chính trị, không chỉ có nguy cơ bùng phát thành một cuộc khủng hoảng, mà còn cản trở những mục tiêu cấp bách của Eurozone trong nỗ lực đối phó cơn bão tài chính và nợ công đang hoành hành ở khu vực này.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)