23/04/2011 - 08:18

THỦ TƯỚNG VLADIMIR PUTIN:

Nước Nga phải hùng mạnh

Trong thông điệp hàng năm đọc tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 20-4, trước khi nước này tiến hành tổng tuyển cử vào cuối năm nay và bầu tổng thống đầu năm tới, Thủ tướng Vladimir Putin cho rằng xứ sở bạch dương phải đa dạng hóa nền kinh tế ngoài năng lượng và kim loại, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Theo Thủ tướng Putin, đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này không rơi vào tình trạng bất ổn như những gì đang diễn ra ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Putin nhấn mạnh những mối nguy hiểm đối với sự ổn định của nước Nga, trong đó có nguy cơ từ sự can thiệp từ bên ngoài. Nhà lãnh đạo 58 tuổi cho rằng nước Nga đã đạt được thành tựu quan trọng trong giai đoạn rất khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đó là tránh được những cú sốc và nguy cơ nghiêm trọng. Nhiều lần lặp lại những mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga, ông Putin cảnh báo phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu từ nguyên liệu thô sẽ làm nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến động giá cả bất ngờ. Giá dầu trồi sụt thất thường thời gian qua cho thấy Nga cần nhanh chóng tiến tới một mô hình phát triển kinh tế mới.

Thủ tướng Vladimir Putin tại Duma hôm 20-4. Ảnh: Reuters
 

Theo Thủ tướng Putin, nước Nga phải trở thành một trong 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào thập niên tới, với thu nhập bình quân đầu người đạt 35.000 USD, cao hơn mức hiện nay của Pháp hoặc Ý. Thủ tướng Nga cũng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay của Nga đạt khoảng 4,2%. Với mức này, Nga sẽ “phục hồi hoàn toàn” vào đầu năm 2012, sớm hơn kế hoạch dự kiến là vào năm 2013 hoặc 2014. Trong quý đầu năm 2011, GDP của Nga tăng 4,4%, và ông Putin cho rằng lạm phát sẽ không vượt quá 6,5-7,5%. Bên cạnh đó, Chính phủ Nga sẽ chi khoảng 50 tỉ USD để xây dựng đường sá, hệ thống đường sắt và hạ tầng sân bay. Nga cũng đẩy mạnh nỗ lực đưa đồng rúp trở thành đồng tiền dự trữ khu vực.

Bài học chính rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là Nga phải “tự chủ và mạnh” nhằm đối phó với sức ép từ bên ngoài. Bởi vì, Thủ tướng Putin nói: “Nếu yếu kém, người khác sẽ nhảy vào và đưa Nga đi theo một chính sách nào đó có lợi cho họ với nhiều điều kiện ràng buộc, thậm chí can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền”.

Về quân sự, Thủ tướng Putin cam kết sẽ tái vũ trang cho các lực lượng Nga, với chương trình 700 tỉ USD hiện đại hóa các kho vũ khí vào năm 2020. Sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga sẽ tăng gấp đôi vào năm 2013, trong khi các lực lượng vũ trang được bổ sung những hệ thống tên lửa mới như RS-24 Yars và Bolova tầm xa, cũng như Iskander tầm ngắn và S-500 có khả năng hạ mục tiêu trên không gian. Thủ tướng Nga khẳng định phải hoàn thành công tác tái vũ trang cho các lực lượng trong 10 năm.

Về vấn đề dân sinh, Thủ tướng Putin cam kết chi 53 tỉ USD cho các “dự án về nhân khẩu học”, nhằm tăng tuổi thọ và thúc đẩy tỷ lệ sinh lên 25-30% trong 4 năm tới. Kết quả điều tra dân số ban đầu trên cả nước diễn ra năm ngoái cho thấy so với thống kê năm 2002, dân số Nga đã giảm 2,2 triệu người, xuống còn dưới 143 triệu dân. Chưa rõ các dự án của ông Putin khuyến khích tăng tỷ lệ sinh như thế nào, nhưng hiện tại Nga đã trả tiền mặt cho các bà mẹ ngay khi sinh con.

N. KIỆT (Theo WSJ, Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết