19/12/2014 - 14:26

"Nước hoa ốc sên biển" có thể cứu rặng san hô lớn nhất hành tinh

Rặng san hô Great Barrier – hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới nằm ở ngoài khơi bờ biển Úc – luôn đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau như ô nhiễm hay mầm bệnh, nhưng sự háu đói của những con sao biển gai mới là mối đe dọa chính tới sự tồn tại của rặng san hô này. May mắn là các nhà khoa học Úc vừa phát hiện mùi từ loài ốc sên biển có thể giúp xua đuổi sao biển tránh xa dải san hô tuyệt đẹp này.

Một con ốc sên biển. Ảnh: Australian Institute of Marine Science

Viện Khoa học Hải dương Úc đã công bố một đoạn phim chứng tỏ sao biển gai ghét mùi từ ốc sên biển. Trong thử nghiệm, 2 con sao biển được bỏ vào hai bể cá cảnh đặt sát bên nhau, trong đó một bể được đặt sẵn ốc sên biển. Khi ốc sên tiết ra dịch nhầy, con sao biển ở cùng đã cố tìm cách thoát khỏi mùi hôi. Được biết, ốc sên biển có thể phát triển tới độ dài 50,8 cm nhưng số lượng rất ít (do bị săn để lấy vỏ), vì vậy các nhà khoa học muốn tổng hợp nhân tạo mùi của nó. Nhà nghiên cứu Scott Cummins ở Đại học Sunshine Coast Úc (USC) cho biết: "Nhóm của chúng tôi, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu, có thể xác định chính xác phân tử hóa học của mùi đó là gì". Các chuyên gia hy vọng sau khi tổng hợp phân tử này, họ sẽ sử dụng mồi ăn để phát tán các hợp chất tạo mùi nhằm kiểm soát sự di chuyển của sao biển. Ý tưởng là dùng "nước hoa ốc sên biển" xua đuổi sao biển khỏi các rặng san hô, khiến chúng giảm sinh sản và tránh xa những phần dễ tổn thương của dải đá ngầm này.

AN NHIÊN (Theo CNET)

Chia sẻ bài viết