29/01/2021 - 07:45

Nữ “thủ lĩnh” sinh viên năng động 

Không chỉ học giỏi, Lâm Thị Kiều Oanh, Phó Bí thư Đoàn khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng (Trường Đại học Tây Đô) còn là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào tình nguyện thiết thực. Nổi bật là các hoạt động vì an sinh xã hội, hướng tới lợi ích cộng đồng và tạo nhiều sân chơi bổ ích giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng.

Lâm Thị Kiều Oanh (bìa trái) luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Từ đầu tháng 1-2021 đến nay, Kiều Oanh tất bật cùng bạn bè tích cực vận động nhu yếu phẩm, kết nối với các nhà tài trợ để kịp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” do Ðoàn khoa tổ chức tại huyện Cờ Ðỏ. Ðây là hoạt động tình nguyện truyền thống được Ðoàn khoa duy trì thực hiện 8 năm qua, qua đó huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Oanh chia sẻ: “Dự kiến, cuối tháng 1 này, chương trình sẽ diễn ra tại huyện Cờ Ðỏ, với nhiều hoạt động chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em người dân tộc Khmer. Bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động trò chơi dân gian, gian hàng ước mơ, Ðoàn khoa còn vận động tặng 130 phần quà gồm các loại nhu yếu phẩm, quần áo cũ, dụng cụ học tập cho học sinh vượt khó học tốt”. Theo chia sẻ của Oanh, tuy giá trị những phần quà khoảng 4-5 triệu đồng, nhưng ý nghĩa hơn là thể hiện sự quan tâm chăm lo, tấm lòng vì đàn em thân yêu của các sinh viên. Qua đó, giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại thành có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Sự năng động, nhiệt huyết của Kiều Oanh còn thể hiện ở nhiều phong trào tình nguyện gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Với vai trò Phó Bí thư Ðoàn khoa từ tháng 8-2019 đến nay, cô đã đề xuất thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Ðơn cử như Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2020, ngoài đội hình của Ðoàn trường, Ðoàn khoa là cơ sở Ðoàn có đội hình chuyên với 20 sinh viên thực hiện chiến dịch tại xã Ðông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Qua 5 ngày triển khai, Ðoàn khoa đã hỗ trợ địa phương vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện, sơn vẽ trường học, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh... Hay như các hoạt động vì an sinh xã hội được tuổi trẻ Ðoàn khoa tổ chức thường xuyên, như: Tết Trung thu cho trẻ em mồ côi tại các mái ấm, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Kiều Oanh cùng với tập thể Ban Chấp hành Ðoàn khoa còn tổ chức nhiều sân chơi giúp sinh viên học tập và rèn luyện. Tiêu biểu như thành lập Câu lạc bộ Học thuật, mỗi tháng đều tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng (3-2), mừng xuân, Ðoàn khoa tổ chức hội diễn văn nghệ truyền thống. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, phát huy năng khiếu, sở trường của sinh viên để bổ sung vào đội văn nghệ trường. Tuy bận rộn công tác Ðoàn nhưng Oanh luôn cố gắng sắp xếp việc học. Bởi cô suy nghĩ nếu một cán bộ Ðoàn kết quả học tập không tốt thì khó lòng thuyết phục sinh viên tích cực tham gia các phong trào sinh viên, nhất là phong trào thi đua học tập. Nghĩ vậy nên Oanh luôn nỗ lực học tập, năm học nào, kết quả cũng đạt loại giỏi. Oanh chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học tập, sau đó đi làm 1-2 năm để học hỏi kinh nghiệm, rồi tiếp tục học thạc sĩ với ước mơ trở thành giảng viên đại học”.

Với những thành tích trong học tập và rèn luyện, năm 2020, Kiều Oanh được Ðoàn trường tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ðầu tháng 1-2021, Oanh vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” dành cho sinh viên là cán bộ Ðoàn - Hội có thành tích tiêu biểu trong phong trào sinh viên.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết