* Sử dụng sân bay quân sự để thay thế và sơ tán du khách bị mắt kẹt trong 48 giờ tới
(TTXVN)- Chiều 27-11, Nội các Thái Lan đã họp khẩn cấp tại Chiang Mai để đưa ra các biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại nước này. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động cùng lực lượng thân chính phủ để bảo vệ cuộc họp. Có tin Nội các Thái Lan đã nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai sân bay ở Bangkok, nơi đang bị những người biểu tình phong tỏa. Nội các Thái Lan quyết định họp tại Chiang Mai do Thủ tướng Somchai Wongsawat không trở về được Bangkok.
Cùng ngày, tuyên bố trên Đài phát thanh quốc gia, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Nattawut Saikuar cho biết chính phủ đã đề nghị quân đội “án binh bất động”. Các binh sĩ được yêu cầu giữ nguyên vị trí (trong doanh trại) và thực hiện nhiệm vụ của mình như bình thường, không tham gia vào cuộc khủng hoảng hiện nay.
Đề nghị trên của chính phủ được đưa ra giữa lúc có tin đồn đảo chính. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd ngày 27-11 đã bác bỏ tin này. Ông nói: “Quân đội đã sử dụng xe tăng cho các mục đích chiến lược, song tôi có thể khẳng định rằng sẽ không có đảo chính và quân đội không được chỉ thị sẵn sàng chiến đấu”. Theo ông Kaewkumnerd, xe tăng đã tiến vào một khu vực ở Bangkok, gần trụ sở quốc hội, nhằm “phục vụ một cuộc diễn tập của các học viên”.
|

|

|
|
Thủ tướng Somchai trong cuộc họp nội các tại Chiang Mai.
|
Hành khách mệt mỏi chờ được “giải cứu” bên trong sân bay quốc tế Suvarnabhuni ở Bangkok (ảnh chụp ngày 27-11).
Ảnh: Reuters |
Trước tình hình căng thẳng hiện nay, lực lượng ủng hộ chính phủ đã kêu gọi Thủ tướng Somchai ban bố tình trạng khẩn cấp. Luật tình trạng khẩn cấp Thái Lan cấm mọi cuộc tụ họp quá 5 người, đồng thời cho phép quân đội huy động lực lượng để kiểm soát đường phố. Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ chính phủ tuyên bố: “Nếu sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda vẫn không chấp hành hoặc có hành động chống chính phủ, thì hơn 100.000 người của lực lượng này sẽ ngay lập tức được huy động để bảo vệ chính phủ”. Lực lượng thân chính phủ trong trang phục màu đỏ còn có kế hoạch tập trung tại Bangkok vào ngày 13-12 tới, ngày cựu Thủ tướng Thaksin có cuộc nói chuyện qua điện thoại với những người ủng hộ ông.
Sau khi hai sân bay ở Bangkok bị đóng cửa, Cục trưởng Cục Hàng không Thái Lan Chaisak Angkasuwan cho biết Thái Lan đã đề nghị các hãng hàng không lựa chọn căn cứ không quân của Hải quân Thái Lan ở vùng biển phía Đông để thực hiện các chuyến bay. Sân bay U-Tapao có một đường băng, nằm cách Bangkok 148 km về phía Đông Nam. Ông Chaisak khẳng định nếu bất kỳ hãng hàng không nào muốn hạ cánh hoặc cất cánh từ sân bay U-Tapao, chỉ việc gửi yêu cầu và Thái Lan sẽ ngay lập tức đáp ứng.
Cùng ngày, Bộ Du lịch Thái Lan tuyên bố sẽ bắt đầu sơ tán hàng nghìn khách du lịch bị mắc kẹt trong vòng 48 giờ tới. Những du khách có “nhu cầu khẩn cấp” sẽ được đưa đến căn cứ U-Tapao hoặc căn cứ không quân tại Kamphaeng Saen ở ngoại ô Bangkok. Sau đó, họ sẽ được máy bay của Hàng không Thái Lan đưa đến Singapore hay Malaysia để bay tiếp đến nơi họ cần.