02/07/2017 - 16:28

Nỗ lực phòng, tránh thiên tai

Trong 2 tháng mùa mưa (tháng 5 và 6-2017) đã xuất hiện nhiều vụ sạt lở, lốc xoáy để lại hậu quả nặng nề, gây nhiều thiệt hại tài sản, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của người dân. Mùa mưa, bão năm 2017 đang vào thời kỳ cao điểm, công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai là giải pháp mà Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ nỗ lực thực hiện và đang cần chung tay thực hiện của cả cộng đồng.

Ảnh hưởng thiên tai

 Lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và bà con địa phương ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lốc xoáy, dựng lại nhà mới.

Tận mắt chứng kiến cảnh đổ sụp, tốc mái nhà của người dân bị sạt lở, lốc xoáy, chúng tôi mới thấu hiểu được những khó khăn của bà con sống trong tình trạng "màn trời chiếu đất". Đợt lốc xoáy vừa qua (ngày 24-4-2017) với cường độ mạnh quét qua địa bàn các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt, làm sập và tốc mái 41 căn nhà của bà con nghèo ở các địa phương này, ước thiệt hại khoảng 330 triệu đồng. Anh Trần Văn Tâm, ở phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, cho biết: "Năm nào cũng xuất hiện các đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm tốc mái, xiêu vẹo nhà cửa của người dân. Gần đây (ngày 23-4-2017) tại khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhiều nhà bà con trong khu vực bị xiêu vẹo, tốc mái. Nhờ chính quyền địa phương, các ngành chức năng quận và người dân địa phương hỗ trợ, bà con bị ảnh hưởng lốc xoáy mới có khả năng xây dựng lại nhà ở".

Người dân còn nhớ vào giữa tháng 6-2016, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy qua các xã: Thạnh An, Thạnh Lợi, Thạnh Quới, Thạnh Thắng, Thạnh Tiến và thị trấn Thạnh An, Vĩnh Thạnh đã làm 42 căn nhà sập, tốc mái và xiêu vẹo (ước thiệt hại gần 140 triệu đồng) và 3.875ha lúa bị đổ ngã. Chú Huỳnh Văn Hận, ở ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, nói: "Năm ngoái gặp thiên tai, nhà sập, chúng tôi gặp thêm khó khăn. Nhờ lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên xã và huyện hỗ trợ ngày công, vật chất tôi mới có khả năng dựng lại nhà ở. Bây giờ tôi càng thấm thía, không chủ quan lơ là trong mùa mưa, bão mà phải chằng chống lại nhà cửa cho chắc chắn…".

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ, năm 2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 26 đợt lốc xoáy, 2 đợt sét đánh và 72 điểm sạt lở bờ sông, rạch. Các đợt thiên tai này đã làm 2 người chết (do bị sét đánh); 246 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo... Ước tổng thiệt hại tài sản trên 5,6 tỉ đồng. Riêng, 6 tháng đầu năm 2017, thành phố xảy ra 41 căn nhà xiêu vẹo, tốc mái và bị sập do lốc xoáy; xuất hiện 9 điểm sạt lở bờ sông, rạch (tăng 3 điểm so với cùng kỳ năm 2016), làm sụp đổ gần 140m đường giao thông, đồng thời sụp nhà kho, máy móc, băng chuyền lúa gạo của một nhà máy xay xát ở huyện Phong Điền; cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở quận Ô Môn... với tổng thiệt hại tài sản trên 1,33 tỉ đồng. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện huy động kinh phí, vật tư, nhân lực hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống...

Tập trung phòng tránh...

Hiện nay, TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa, đây cũng là thời điểm thường xảy ra những cơn giông và lốc xoáy, sấm sét. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở... gây ra trong những tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp thực hiện quyết liệt, kịp thời các biện pháp ứng phó mưa, bão, sạt lở bờ sông; vận động nhân dân chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng giông gió, lốc xoáy. Ở các cửa sông, ven sông, nơi trống trải, nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibro xi măng, ngói có thể dằn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có giông gió, lốc xoáy; tăng cường chặt tỉa cành, nhánh của cây xanh trên vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, cây gần nhà ở, lưới điện… nhằm tránh gãy đổ có thể xảy ra.

Ngoài ra, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bọng bảo vệ các khu dân cư, khu vực sản xuất, các cồn trên sông Hậu. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các bậc cha mẹ quan tâm quản lý con cái, tránh sơ suất dẫn đến hậu quả đáng tiếc… Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp tổ chức phân công lực lượng trực 24/24 giờ khi có dự báo mưa lớn, bão, thiên tai xảy ra; tăng cường kiểm tra, đảm bảo các chốt cứu nạn trên sông và các dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; đặc biệt, chú trọng công tác phòng, chống sạt lở nhà ở, công trình dọc bờ sông, kênh, rạch; tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động các bến thủy nội địa, bến đò ngang để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo điều kiện an toàn của các phương tiện chở khách trong mùa mưa, bão...

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, nhấn mạnh: "Các tháng cuối năm 2017 tiếp tục xuất hiện mưa lớn, lốc xoáy, triều cường... Do đó, phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai là giải pháp hữu hiệu đối với người dân, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là với thiên tai. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp và các sở ngành cần khẩn trương thực hiện phương án phòng, tránh thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố xảy ra theo phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó phòng, tránh là chính". Các ngành và địa phương chủ động thực hiện các phương án phòng, tránh cụ thể, phù hợp đặc điểm và đảm bảo hiệu quả thực hiện".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết