09/03/2025 - 16:54

Nỗ lực nghiên cứu, góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa dân gian TP Cần Thơ và ĐBSCL 

(CT) - Ngày 9-3, tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, 14 hội viên của chi hội đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, nghiên cứu, góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian TP Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL. Các hội viên đã có nhiều công trình sưu tầm, khảo cứu, biên khảo có giá trị. Trong đó, một số công trình tiêu biểu như “Tiếng Việt và văn hóa Nam Bộ - một góc nhìn” của Tiến sĩ Tăng Tấn Lộc, “Chùa và những phong tục tập quán của người Khmer Nam Bộ” của nhà văn Thạch Sene, “Cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa văn nghệ dân gian” của nhà lý luận phê bình Lê Xuân, “Biên khảo văn hóa dân gian Cần Thơ” của tác giả Thái Ngọc Anh, “Lễ hội dân gian người Việt vùng Tây Nam Bộ” của tác giả Trần Phỏng Diều, “Lịch sử văn hóa dân gian Thốt Nốt” của tác giả Đoàn Nô… được các giải thưởng do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng.

Trong 5 năm tới, chi hội hướng đến việc tạo nguồn và xét kết nạp hội viên mới, ưu tiên hội viên trẻ có tiềm năng. Đồng thời, động viên hội viên thực hiện nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian dài hơi, giá trị; tổ chức các buổi sinh hoạt, thực tế sáng tác…

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tô Hoàng Vũ tái đắc cử Chi hội trưởng; thạc sĩ Thái Ngọc Anh làm Chi hội phó và tiến sĩ Tăng Tấn Lộc là ủy viên.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết