13/11/2019 - 09:52

Nỗ lực kiềm chế tội phạm trộm cắp 

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố xảy ra 204 vụ trộm cắp, chiếm trên 51% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Để góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa phương, Công an TP Cần Thơ đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các tội phạm trộm cắp (từ 15-10 đến 14-12-2019).

2 ĐT Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Công Phước.

Sau 15 ngày ra quân (từ ngày 15 đến 29-10), Công an thành phố đã phát hiện, đưa vào diện quản lý, đấu tranh 536 đối tượng (ĐT) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản; 75 ĐT lưu động nghi vấn từ nơi khác đến Cần Thơ hoạt động và từ Cần Thơ đi nơi khác ; 9 ĐT từng là chủ mưu, cầm đầu trong các vụ trộm cắp tài sản; gọi hỏi răn đe, giáo dục, lập hồ sơ quản lý, cho cam kết không vi phạm pháp luật đối với 682 lượt ĐT có biểu hiện nghi vấn hoặc có khả năng, điều kiện hoạt động phạm tội trộm cắp ngay từ địa bàn cơ sở. Công an các địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền tại các cơ quan, trường học, khu dân cư cùng nhiều hình thức khác về thủ đoạn tội phạm trộm cắp cho bà con cảnh giác.

Thời điểm này, thành phố xảy ra 15 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra làm rõ 10 vụ, bắt 13 ĐT;  trong đó trộm cắp xảy ra 11 vụ, khám phá 6 vụ, bắt 8 ĐT. Nổi bật là vụ Công an thành phố bắt Nguyễn Công Phước (SN 1987, ngụ quận Cái Răng) và Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1995, ngụ quận Ninh Kiều) vào cuối tháng 10. Cả hai thực hiện 2 vụ trộm cắp tại 2 bệnh viện ở quận Ninh Kiều và 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vào khách sạn thuê phòng nghỉ, sau đó thuê xe mô tô rồi mang đi bán cho người khác. Công an tạm giữ nhiều tang vật liên quan. Trước đó, ngày 18-10, lực lượng cũng đã bắt giữ Nguyễn Anh Tài cạy khóa đột nhập nhà người dân ở phường An Bình, lấy tài sản khoảng 32 triệu đồng…

Ngoài ra, Công an thành phố đã phối hợp lực lượng liên quan kiểm soát, phát hiện 2 ĐT trộm mô tô, giao Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền; 2 vụ trộm cắp vặt trên địa bàn quận Bình Thủy; giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng… Bên cạnh đó, trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm, công an các đơn vị địa phương tổ chức điều tra, làm rõ 6 vụ, bắt 12 ĐT thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trước thời gian mở đợt cao điểm, đồng thời bắt, vận động đầu thú, thanh loại 3 ĐT có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Theo nhận định của Công an thành phố, các ĐT thường che giấu đặc điểm nhận dạng, theo dõi quy luật sinh hoạt của bị hại, tìm cách vô hiệu hóa các thiết bị camera an ninh… Một số ĐT còn móc nối hình thành băng nhóm, đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản khép kín, hoạt động lưu động, gây không ít khó khăn trong công tác xác minh, điều tra.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Ban Chỉ đạo 138 quận chỉ đạo lực lượng công an quận ngoài đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, công an các phường bám sát địa bàn, có kế hoạch triển khai phù hợp tình hình địa phương. Các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phòng ngừa, riêng lực lượng kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ cầm đồ, cho cam kết không chứa chấp, mua bán tài sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng hoàn lương có điều kiện ổn định cuộc sống, không vi phạm pháp luật”.

Quận Bình Thủy là một trong những địa bàn trọng điểm trong thực hiện đợt cao điểm. Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy, chia sẻ: “Lãnh đạo Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ công an các phường, triển khai đồng bộ các biện pháp, tuần tra xuyên suốt các tuyến địa bàn giáp ranh, khu vực tập trung đông dân cư, địa điểm phức tạp. Cảnh sát khu vực đến từng hộ gia đình tuyên truyền, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục ĐT, vận động người dân giữ gìn trật tự cơ sở”.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện đợt cao điểm này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã có Công văn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thành phố trong tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, phát huy các mô hình dân vận khéo, hướng dẫn người dân cách thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp cuối năm.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết