10/10/2016 - 21:55

Nỗ lực khắc phục sạt lở tại bờ sông Cần Thơ

Những ngày qua, đoạn bờ sông Cần Thơ bị sạt lở thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã gây chú ý của người dân. Bởi, gần điểm sạt lở là công trình cao ốc, khu dân cư, trung tâm thương mại (Vincom Xuân Khánh) của Tập đoàn Vingroup. Công tác khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sạt lở bờ sông đang được ngành chức năng TP Cần Thơ và chủ đầu tư công trình Vincom Xuân Khánh nỗ lực thực hiện đảm bảo an toàn tại khu vực...

GIA CỐ BỜ SÔNG SẠT LỞ

Chiều ngày 10-10-2016, chúng tôi khảo sát thực tế tại khu vực sạt lở bờ sông Cần Thơ, đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh. Tại đây, chủ đầu tư công trình Vincom Xuân Khánh tập trung hàng chục công nhân và các phương tiện là xà lan, cần cẩu, trụ cọc sắt máng để khắc phục sạt lở. Nhiều bao cát được công nhân chất ném xuống lòng sông, nhằm lấp hố xoáy và ổn định bờ sông; các cọc sắt, trụ xi măng cũng được đóng sâu tại điểm sạt lở. Bờ sông tại khu vực đã được tạm ổn, hiện tượng sạt lở không còn diễn ra…

Tại điểm sạt lở đang được nhân công khẩn trương khắc phục.

Điểm sạt lở trên xuất hiện vào giữa tuần trước, ban đầu chỉ vài mét, sau đó lan rộng hơn. Đến thời điểm này, điểm sạt lở được xác định dài gần 100m dọc bờ sông, trong đó có đoạn sạt lở ăn sâu vào khoảng 20m. Hiện nay, khu vực sạt lở đã qua giai đoạn nguy hiểm, quy mô sạt lở đang giảm dần theo từng ngày… Theo UBND quận Ninh Kiều, ngay sau khi sạt lở xảy ra, lực lượng nhân công của chủ đầu tư và lực lượng dân quân của quận Ninh Kiều được huy động, khẩn trương khắc phục sự cố bằng cách thả bao cát xuống khu vực bị sạt lở để lấp hố, chặn lại không cho sạt tiếp. Khu vực sạt lở nằm cách tòa nhà 30 tầng và khu trung tâm thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh và 1 phần khu nhà phố thương mại khoảng hơn 100 mét. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết tại khu vực này đã có kè nhưng kè xây dựng đã lâu, với dòng chảy xoáy vào tạo hàm ếch nên gây ra sạt lở…

Trao đổi với cơ quan báo chí, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: Công trình Vincom Xuân Khánh được xây dựng bằng giải pháp khoan cọc nhồi, các cọc móng có độ sâu gần 80m nên kiên cố và không ảnh hưởng đến địa tầng khu vực. Sạt lở tại sông Cần Thơ đã được xác định là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Đồng thời, tại khu vực này là khúc sông có nguy cơ sạt lở cao nhất trên toàn tuyến, bởi khu vực sạt lở xuất hiện ở vị trí lõm cong vào, tạo thành điểm xung yếu nên nguy cơ bị sạt lở rất lớn. Tại thời điểm sạt lở triều cường lên cao, cộng thêm lòng sông tại đây có nhiều hố xoáy ngầm nên dẫn đến sạt lở nhanh. Theo khảo sát của các chuyên gia, khu vực này hiện có 3 hố xoáy lớn dưới lòng sông, mỗi hố dài khoảng 40m, rộng từ 22m đến 25m, sâu hơn lòng sông từ 4m đến 6m; bên cạnh đó còn có rất nhiều hố nhỏ xung quanh, tạo nên những dòng xoáy chảy xiết, tác động vào bờ gây nên sạt đất. Điều đó chứng minh, việc sạt lở tại góc cong lõm này là quá trình tự nhiên, tất yếu chứ không liên quan đến công trình Vincom Xuân Khánh.

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo quận Ninh Kiều huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng chủ đầu tư công trình Vincom Xuân Khánh tổ chức lấp chèn tại điểm sạt lở bằng bao tải cát; khảo sát đo đạc lòng sông; mời các chuyên gia tư vấn và tích cực phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để ngăn chặn và khắc phục sạt lở.

Người dân yên tâm tham quan, mua sắm tại Vincom Plaza Xuân Khánh.

Giải pháp trước mắt các lực lượng cứu hộ thực hiện là lấp toàn bộ các hố xoáy lở ở giữa sông bằng các bao tải cát. Các hố xoáy sau khi được lấp đầy bao tải cát, trải vải địa chất kỹ thuật phủ lên mặt và sẽ phủ tiếp các rổ đá chặn phía trên nhằm cố định chắc chắn bờ sông. Việc làm này còn nhằm mục đích tạo lòng sông bằng phẳng để dòng chảy lặng đi, không tạo dòng xoáy tác động vào bờ gây sạt lở. Đồng thời, phía sát bờ sông, đơn vị thực hiện cũng cho ép cừ thép để ngăn khối đất phía trên sạt xuống, tránh ảnh hưởng khu vực lân cận… Theo chủ đầu tư công trình Vincom Xuân Khánh, tòa nhà Vincom có hệ thống móng là các cọc bê tông khoan nhồi với độ sâu gần 80m nên xung quanh có bị sạt lở sâu 10m đến 15m thì vẫn không ảnh hưởng đến hệ kết cấu. Chủ đầu tư đã vận chuyển về công trường các cừ bê tông dài 24m để ép dọc bờ sông nên bờ sông sẽ có bờ kè sâu 24m, đảm bảo ngăn chặn sạt lở trong thời gian tới.

UBND TP Cần Thơ cũng có kế hoạch xây dựng công trình kiên cố bảo vệ bờ sông Cần Thơ, đồng thời công trình này còn góp phần phát triển mỹ quan đô thị tại khu vực ven sông Cần Thơ. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thêm: Về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát lại toàn bộ lòng sông, đo vận tốc dòng chảy, khảo sát địa chất cụ thể tại các khu vực xói lở để từ đó có biện pháp tối ưu nhất, tìm giải pháp khắc phục sạt lở đồng bộ cho toàn tuyến sông (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều). Ngoài ra, bờ sông trên đã được thành phố phê duyệt, đầu tư xây dựng tường kè kiên cố theo Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án ODA). Dự án này được thực hiện với những công trình kiên cố hóa (tường kè, đường giao thông, công viên…) dài khoảng 6km dọc bờ sông Cần Thơ, với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Hiện Dự án đã có thiết kế và phương án kỹ thuật xây dựng. Sau khi Dự án triển khai thực hiện sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ sạt lở tại khu vực ven sông Cần Thơ.

Điểm sạt lở tại khu vực sông Cần Thơ thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã và đang được ngành chức năng TP Cần Thơ và chủ đầu tư Công trình Vincom Xuân Khánh nỗ lực khắc phục. Tình trạng sạt lở hiện đã tạm ổn, người dân cũng đã yên tâm tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại, Vincom Plaza Xuân Khánh. Tuy nhiên, người dân TP Cần Thơ cũng mong muốn công trình xây dựng bờ kè kiên cố dọc theo sông Cần Thơ trên địa bàn quận Ninh Kiều sớm được triển khai thực hiện, góp phần phát triển mỹ quan đô thị và ngăn chặn tình trạng sạt lở xảy ra như trên…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết