28/05/2015 - 20:34

Những thành phố tiên phong xây dựng “đô thị thông minh”

Montreal - thành phố kết nối thông minh của Canada

Thị trưởng Denis Coderre của thành phố Montreal (tỉnh bang Québec, Canada) vừa công bố Kế hoạch Hành động Montreal gồm 70 dự án nhằm biến Montreal thành một “thành phố thông minh”, dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và cạnh tranh với các thành phố kết nối thông tin khác trên thế giới, như New York chẳng hạn.

 

Theo kế hoạch trên, tổng ngân sách phân bổ là 23 triệu USD được chia ra thành 6 phần và dự kiến được giải ngân xong vào cuối năm 2017. Ngoài thiết lập mạng Internet cáp quang tốc độ cao, cho phép thị dân tiếp cận dữ liệu quản lý của chính quyền một cách công khai và triển khai “hệ thống giao thông thông minh” nhằm cung cấp thông tin về xe điện ngầm, xe buýt và taxi theo thời gian thực, Montreal còn phủ sóng WiFi miễn phí trên toàn thành phố với 750 điểm phát sóng. Mục đích của kế hoạch này là nhằm “nâng cao trải nghiệm của người dân, thúc đẩy du lịch và tăng tốc phát triển kinh tế của Montreal”.

Thị trưởng Coderre tin tưởng rằng “thành phố thông minh Montreal đang triển khai các dự án giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mọi người dân”, thông qua các chương trình kết nối Internet miễn phí tốc độ cao, tối ưu hóa thời gian đi lại, nâng cao sự minh bạch của chính quyền và cung cấp các dịch vụ công kỹ thuật số.

Thành phố thông minh và thân thiện với môi trường Nusajaya (Malaysia)

Như một phần của kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra một trung tâm thành phố thông minh tại khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Telekom Malaysia vừa ký một loạt thỏa thuận với Khu công nghệ Nusajaya (NTPSB) để thành lập một trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tại bang Johor ở miền Nam.

 

Cụ thể, tập đoàn viễn thông có trụ sở tại Kuala Lumpur sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu và cung cấp các dịch vụ thông minh và điện toán đám mây tại Khu công nghệ Nusajaya ở bang Johor. Tuyên bố chung của hai đơn vị nói trên cho biết dự án sẽ được xây dựng trong vòng 9 năm và trung tâm dịch vụ công nghệ có diện tích 210 héc-ta dự kiến sẽ khánh thành tổ hợp văn phòng đầu tiên vào cuối năm nay. Các văn phòng này sẽ được trang bị hệ thống viễn thông tốc độ cao, thích hợp cho các doanh nghiệp đang muốn phát triển tại Đông Nam Á. Đặc biệt, thành phố thông minh này được thiết kế kỹ lưỡng, tích hợp các tính năng bền vững với môi trường như hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện, các cơ sở quản lý nước, nguyên vật liệu và rác thải có hiệu quả, cũng như hệ thống thoát nước tự nhiên và các vành đai xanh quanh thành phố. “Các đặc điểm thân thiện với môi trường được kết hợp vào những không gian công nghiệp và xã hội để bảo tồn năng lượng, hạn chế khí thải các-bon và giảm chi phí vận hành” – William Tay, Giám đốc điều hành công ty giải pháp mặt bằng kinh doanh Ascendas Đông Nam Á, cho biết.

New Delhi - thủ đô “thông minh” của Ấn Độ

Song song với kế hoạch xây dựng 100 thành phố thông minh vào năm 2022 của chính phủ Ấn Độ, chính quyền New Delhi đang kết nối các dịch vụ vận tải, y tế và năng lượng với công nghệ thông tin và mạng Internet nhằm biến thủ đô nước này thành đô thị thông minh.

Ảnh: Rajasthan News 1

Cụ thể ở khu vực hành chính, chính quyền thành phố đang chuyển dịch theo hướng dịch vụ dân sự không giấy tờ, tức cho phép người dân sử dụng giấy tờ hành chính qua mạng Internet. Theo một quan chức thuộc Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ, quy trình xử lý điện tử sẽ giảm nạn tham nhũng và mang lại hiệu quả cho công tác hành chính. New Delhi hiện có 219 loại giấy tờ khác nhau và việc xử lý những giấy tờ này thường mất 3 ngày, buộc nhiều người phải nghỉ làm và rồng rắn xếp hàng làm thủ tục, thậm chí chi tiền “lót tay” để được giải quyết nhanh. Ở khu vực vận tải, chính quyền New Delhi đang theo đuổi mô hình giao thông của Thủ đô Luân Đôn (Anh) – tức là sử dụng một “tấm thẻ thông minh” cho mọi dịch vụ vận tải (như xe buýt, taxi, tàu điện ngầm…). Tương tự, thẻ y tế “thông minh” sẽ được cấp cho mọi công dân, với toàn bộ thông tin sức khỏe của chủ thẻ được lưu trong hệ thống, giúp các bác sĩ nắm rõ sức khỏe bệnh nhân trước khi điều trị. Còn trong lĩnh vực năng lượng, giới chức thành phố đang tìm cách đưa vào sử dụng các loại đèn đường thông minh, có thể tự điều chỉnh ánh sáng phù hợp để tiết kiệm năng lượng. Họ cũng đặt mục tiêu trang bị hệ thống pin năng lượng Mặt Trời cho người dân, sau đó lắp đặt đồng hồ đo điện “thông minh” có kết nối trực tiếp với hệ thống tính hóa đơn tiền điện, giúp tiết kiệm nhân lực.

Nhằm tăng hiệu quả của thành phố thông minh New Delhi, chính quyền New Delhi vừa công bố kế hoạch triển khai dịch vụ Wifi miễn phí vào tháng 2-2016, cho phép người dân thoải mái truy cập Internet, mạng xã hội, sử dụng dịch vụ e-mail và ứng dụng nhắn tin di động…

HOÀNG NAM-AN NHIÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết