27/08/2019 - 09:47

Những lá cờ đầu ngành giáo dục Thốt Nốt 

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả giáo dục, thiết lập môi trường dạy học lấy trẻ làm trung tâm… là những giải pháp tạo nên thành công cho nhiều trường học ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Đó là những lá cờ đầu góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục quận này.

Ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt trao Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ cho 3 tập thể. 

Đều đặn mỗi đầu năm học, tập thể Hội đồng Sư phạm Trường Tiểu học Thới Thuận 2 chủ động sinh hoạt chuyên môn, mở chuyên đề về công tác tổ chức lớp học để giúp giáo viên triển khai mô hình Trường học Mới. Các thầy cô cũng được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm về đổi mới phương pháp dạy học, như: Dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục, nghiên cứu bài học, dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, hoạt động trải nghiệm… Cô Lê Thị Cẩm Chương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thuận 2, cho biết: “Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, trường chú trọng xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, chuyên sâu. Tổ trưởng chuyên môn sẽ là người chủ động, tích cực đổi mới phương pháp và sáng tạo trong công việc”. Theo cô Cẩm Chương, tùy năng lực của mỗi Tổ trưởng, trường phân công hỗ trợ thêm giáo viên dạy bộ môn. Ví như Tổ trưởng tổ 5 hỗ trợ 2 giáo viên dạy tiếng Anh, Tổ trưởng tổ 4 hỗ trợ 2 giáo viên dạy Tin học,… Với cách tổ chức này, các tổ chuyên môn hoạt động hiệu quả, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên dạy bộ môn trong các tiết dự giờ, thao giảng ở trường, cụm trường, hội thi các cấp đạt kết quả cao. Năm học qua, cả 6 giáo viên bộ môn đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, 2 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Trường Tiểu học Thới Thuận 2 được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường có 774 học sinh ở 22 lớp, với 37 công chức, viên chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường đã tổ chức 100% học sinh học 2 buổi/ngày, học sinh được học tiếng Anh, Tin học. Cô Cẩm Chương cho biết: Trường vẫn còn gặp khó vì hiện còn khuyết 1 Phó Hiệu trưởng. Dù vậy, tập thể nhà trường nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt trong năm học mới.

Năm học 2018-2019, Trường Mầm non Tân Lộc có 326 trẻ ở 11 lớp học; với 30 công chức, viên chức. Năm qua, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường đạt 99,38%; có 22/22 giáo viên giỏi cấp trường, 11 giáo viên giỏi cấp quận. Tại Hội thi Sáng tạo đồ dùng đồ chơi trẻ mầm non quận Thốt Nốt, trường có 7 đồ dùng đạt giải và Giải Nhất toàn đoàn. Với kết quả trên, trường được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), giấy khen của Sở GD&ĐT về xây dựng môi trường giáo dục trẻ làm trung tâm. Trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2.

Theo cô Hà Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường, cơ sở vật chất kiên cố và trang thiết bị đầy đủ bảo đảm yêu cầu chăm sóc trẻ. Lãnh đạo nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để giáo viên, nhất là giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tham dự thao giảng cấp quận,...Cô Thúy nói: Trường tuyên truyền chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao để hoạt động này phát huy hiệu quả.

***

Trường Tiểu học Thới Thuận 2, Mầm non Tân Lộc, cùng với THCS Trung Nhứt là 3 trường của quận Thốt Nốt vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ năm học 2019-2020. Đây là những điểm sáng góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Thốt Nốt. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt, cho biết: “Năm học 2019-2020, toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới”. Ngành giáo dục quận đã tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đầu tư chuẩn hóa mạng lưới trường lớp. Tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 của ngành giáo dục vừa qua, ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt đánh giá cao thành tích đạt của ngành giáo dục trong năm học vừa qua; đồng thời lưu ý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành giáo dục, phát huy những điểm sáng, tập trung chăm lo cho học sinh vững bước vào năm học mới.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết