22/02/2026 - 13:29

Những cung đường vươn tới tương lai 

Những con đường mở lối tương lai đang dần hiện hữu đúng thời khắc đất trời vào xuân, tạo nên thế và lực mới cho TP Cần Thơ.  Hạ tầng giao thông đồng bộ chính là “đường băng” để kinh tế - xã hội địa phương cất cánh. Giữa sắc xuân lan tỏa, một Tây Đô năng động đang vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin và quyết liệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn quan tâm đến việc phát triển các dự án giao thông trọng điểm ở ĐBSCL. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua TP Cần Thơ. 

Dân đồng thuận, chính quyền quyết tâm

Những ngày cuối năm 2025, người dân phường Vị Thanh và phường Vị Tân, TP Cần Thơ phấn khởi bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh - một trong những công trình trọng điểm của thành phố, thể hiện sự đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung.

Ông Trần Ngọc Hưởng ở phường Vị Tân, hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với mức bồi thường và sự hỗ trợ của chính quyền. Khi đường sá thông thương, việc đi lại, mua bán của người dân sẽ thuận lợi hơn”.

Khởi công Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh. 

Những ngày giáp Tết se lạnh, trên công trình đường Nguyễn Chí Thanh, máy móc vẫn hoạt động rộn ràng, công nhân và kỹ sư hăng say làm việc. Không khí thi công khẩn trương hứa hẹn một mùa xuân mới với nhiều đổi thay cho vùng đất này.

Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng, chiều dài 4,56km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 61C (phường Vị Thanh) và điểm cuối kết nối đường 19 Tháng 8 (phường Vị Tân). Đây là công trình trọng điểm, mở ra không gian phát triển phía Tây TP Cần Thơ, kết nối quốc lộ 61C với tuyến đường tỉnh đi An Giang. Điểm nhấn của dự án là thiết kế lấy cảm hứng từ cá thát lát, trái khóm Cầu Đúc và hình ảnh quăng chài kéo lưới - nét đặc trưng của người dân địa phương.

Ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân, cho biết: Quyền lợi người dân được bảo đảm, cùng sự minh bạch trong xét bồi thường, hỗ trợ tái định cư là yếu tố then chốt để Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh triển khai đúng kế hoạch. Phường thực hiện nhất quán phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, mọi khâu liên quan đều được công khai, minh bạch.

Theo ông Văng Đắc Duy Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chủ đầu tư sẽ bám sát hiện trường, kịp thời xử lý vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Nhà thầu sẽ huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm chất lượng và an toàn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đơn vị quyết tâm đưa công trình “về đích” đúng kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và người dân.

Cao tốc nối dài không gian phát triển

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe toàn tuyến ngày 19-1-2026 là dấu mốc quan trọng, nối liền tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, đưa dải đất hình chữ S được kết nối liền mạch bằng đường bộ cao tốc. Dự án khởi công ngày 1-1-2023, chiều dài tuyến chính hơn 110km, tổng mức đầu tư trên 27.500 tỉ đồng, đi qua địa bàn TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ  -  Cà Mau  thông xe toàn tuyến ngày 19-1-2026. 

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, cho biết: Với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị thi công và cơ quan quản lý, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiếu vật liệu cát đắp nền, đá và nền đất yếu để tăng tốc thi công, thông xe kỹ thuật đúng tiến độ. Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, an toàn, đưa tuyến cao tốc vào khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo thuận lợi cho giao thương, logistics và đưa nông sản vươn xa hơn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Với phương châm “Giao thông đi trước một bước, là mũi nhọn đột phá để phát triển”, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối tốc độ cao liên tỉnh giữa các hành lang kinh tế đi qua địa bàn, như hành lang Bắc - Nam, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau, đồng thời tăng cường kết nối với hành lang Mộc Bài - TP Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu... Với những dự án đường cao tốc đang triển khai, Cần Thơ từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển.

Những ngày cuối năm, trên những con đường rộng mở, mùa xuân của niềm tin và khát vọng phát triển đang lan tỏa trên vùng đất Tây Đô. Từ những “đường băng” đang hình thành hôm nay, một TP Cần Thơ năng động, hiện đại đang “chạy đà” và “cất cánh” bay lên.

Phát biểu tại hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL diễn ra vào chiều 19-10-2025, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ĐBSCL muốn phát triển được thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mấu chốt phải đi trước, làm trước, phải tiên phong đi đầu đó là hạ tầng chiến lược, trong đó có hệ thống giao thông. Có hệ thống cao tốc, sân bay, bến cảng sớm ngày nào, ĐBSCL được hưởng lợi ngày đó, nhân dân được hưởng lợi ngày đó, được hưởng thụ thành quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc triển khai các dự án là nhiệm vụ chính trị, mệnh lệnh của trái tim, là trách nhiệm với ĐBSCL, là khát vọng của nhân dân để đất nước phát triển nhanh và bền vững...

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Chia sẻ bài viết