25/05/2011 - 14:37

Nhức nhối nạn buôn người ở Trung Mỹ

Người di cư bị bắt trong 2 xe tải ở Chiapas. Ảnh: AP 

Mới đây, cảnh sát bang Chiapas, Mexico đã bắt giữ 2 xe tải nhồi nhét bên trong hơn 500 người đang tiến từ hướng Guatemala về biên giới Mỹ. Đây là chuyến xe chở người di cư lậu sang Mỹ đông nhất từng bị phát hiện. Nó cho thấy nạn buôn người ở Trung Mỹ đang trở nên nhức nhối không kém gì buôn ma túy.

Bên trong những chuyến xe tải hướng về phía Bắc đó, người di cư bị nhồi nhét và được vận chuyển không khác gì hàng hóa. Nhiều giờ liền, họ phải bám chặt vào các sợi dây bên trong xe để giữ mình thẳng đứng, nhường chỗ cho xe dồn thêm nhiều người khác. Dù trần xe được khoan nhiều lỗ để lấy không khí nhưng những người di cư bị bắt cho biết họ không có đủ khí để thở và kiệt sức vì mất nước.

Được biết, để lên những chuyến xe này và được đưa sang Mỹ, người di cư lậu phải trả từ 7.000-30.000 USD tùy theo nơi mình xuất phát. Liên Hiệp Quốc (LHQ) ước tính việc vận chuyển người Mexico sang Mỹ đem về cho bọn buôn người khoảng 6,6 tỉ USD mỗi năm, chưa kể 1 tỉ USD khác thu được từ những người đi từ Guatemala sang Mỹ ngang qua Mexico. Con số này không quá thấp so với doanh thu 10-29 tỉ USD của bọn buôn ma túy. Theo ông Antonio Mazzitelli thuộc Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ, ngày càng có nhiều người xem Trung Mỹ và Mexico là hành lang để đến Bắc Mỹ. Trong 2 chiếc xe mà giới chức Mexico bắt giữ mới đây, ngoài người Guatemala chiếm đa số, còn có những người đến từ các nước châu Á như Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc...

Nhiều năm trước, việc đưa người sang Mỹ được thực hiện bởi những cá nhân, chủ yếu là những người vượt biên đến “Miền đất hứa” thành công trước đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính quyền Mỹ bắt đầu siết chặt biên giới và đưa ra nhiều luật lệ, quy định nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư lậu ồ ạt. Theo giới chức Guatemala, nước này có khoảng 300-500 công dân vượt biên sang Mexico mỗi ngày. Đa số họ phải trả đến 10.000 USD với hy vọng được đặt chân lên đất Mỹ tìm việc làm để đổi đời, dù lộ trình sang Mỹ ngày càng nguy hiểm khi các băng nhóm ma túy ra tay bắt cóc, tống tiền hoặc giết hại người di cư.

Không giống như buôn ma túy hoặc vũ khí, những kẻ buôn người hầu như chẳng mất mát gì khi công việc bị thất bại, tức là khi những chuyến xe vận chuyển người bị chặn lại hay người di cư bỏ trốn.

Đến nay, người ta vẫn chưa xác định được thực chất những kẻ buôn người thuộc tổ chức tội phạm nào. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa người qua biên giới được thực hiện bởi những đường dây vận chuyển lớn và không có liên quan gì đến các băng nhóm ma túy ở Mexico. Song, cũng có nhiều nhận định rằng kẻ đứng đằng sau hoạt động tội phạm này là bọn buôn người cấu kết với chính quyền địa phương. Thực tế, trong những cuộc tấn công vào các tổ chức bắt cóc tại bang Tamaupilas gần biên giới Mỹ, giới chức Mexico phát hiện ngoài băng nhóm ma túy Zetas khét tiếng còn có sự tiếp tay của cảnh sát và cán bộ di trú liên bang. Trong vụ bắt người di cư lậu tại Chiapas, những người vượt biên này cũng chưa dám tiết lộ họ xuất phát từ nơi nào ở Guatemala, cũng như bằng cách nào mà họ có thể liên hệ với đường dây đưa người sang Mỹ.

BẢO TRÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết