Trong xu hướng toàn cầu hóa, hiện nay, nhiều bác sĩ trong nước có điều kiện được ra nước ngoài tiếp cận môi trường y học hiện đại của các nước phát triển. Ngành y tế Cần Thơ cũng có bộ phận cán bộ học tập ở xứ người. Khi trở về, họ mang những hiểu biết, kỹ năng học được áp dụng vào hoạt động khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân vùng ĐBSCL.

Bác sĩ Đỗ Đức Trí Nhân (giữa), BV Đa khoa TP Cần Thơ, thực hiện thủ thuật nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi mật cho bệnh nhân. Ảnh: THU SƯƠNG
Lĩnh hội nhiều kỹ thuật hiện đại
Bệnh nhân Ng. V. O. (55 tuổi, ở huyện Phong Điền) bị nhiễm trùng đường mật sỏi mật chủ tái phát. Ông đến Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ và được bác sĩ chỉ định thực hiện cấp cứu nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi. Thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Đức Trí Nhân, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết: Trước đây, bệnh nhân này đã 2 lần mổ lấy sỏi đường mật, kèm theo có thay đổi về mặt giải phẫu, nên việc thông vào đường mật gặp nhiều khó khăn. Nhờ áp dụng kỹ thuật precut (cắt trước) của Nhật Bản nên ê kíp đã thông được vào đường mật lấy sỏi cho bệnh nhân. Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt, không có biến chứng xảy ra và được xuất viện sau một ngày nằm viện theo dõi.
Thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Đức Trí Nhân chia sẻ, nhờ ê kíp áp dụng kỹ thuật nói trên trong điều trị cho các bệnh nhân sỏi đường mật nên tỷ lệ thành công khi thông vào đường mật tăng cao, tỷ lệ biến chứng của nội soi mật tụy ngược dòng thấp.
Đó chính là điều hay mà bác sĩ Trí Nhân gặt hái được từ chuyến đi học tập tại Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018, theo chương trình học bổng của Hội Khuyến học Nhật Bản phối hợp với Liên Chi hội nội soi tiêu hóa Việt Nam. Thời gian đó, bác sĩ trẻ của BV Đa khoa TP Cần Thơ được tiếp cận toàn diện những tiến bộ của y học hiện đại trong lĩnh vực nội soi mật tụy ngược dòng và nội soi siêu âm. Mặc dù BV của Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật này, nhưng phía BV nước bạn, bên cạnh môi trường cơ sở vật chất và trang thiết bị tiên tiến được trang đầy đủ, thì các bác sĩ ở đó có phương pháp làm tốt hơn, điều trị triệt để bệnh cho bệnh nhân, giảm thiểu tái phát và biến chứng. Để làm được điều này, việc bác sĩ tiếp cận, giải thích, tư vấn cho bệnh nhân vô cùng quan trọng, tạo sự thấu hiểu giữa thầy thuốc và người bệnh, giúp họ tin tưởng, tuân thủ chặt chẽ liệu trình điều trị của bác sĩ. Bác sĩ Trí Nhân bộc bạch: "Chuyến đi đó giúp tôi thay đổi nhiều về nhận thức cũng như cách tiếp cận bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh".
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, BV cũng có nhiều bác sĩ, điều đưỡng có điều kiện ra nước ngoài học tập. Trong vai trò là lãnh đạo BV, cũng như từng có trải nghiệm học tập ở nước ngoài, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho rằng, phương diện hợp tác đào tạo với nước ngoài mang lại nhiều tác động tích cực cho sự phát triển BV. Đội ngũ cán bộ y tế của BV tận mắt thấy được sự tiến bộ của những nền y học hàng đầu thế giới như Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ, Nhật. Nếu như trước đây, các đoàn chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam, hỗ trợ toàn diện các mặt cho nước ta, thì nay, việc hợp tác hai bên với yêu cầu cùng có lợi. Các cán bộ y tế tham gia học tập, tham dự các sự kiện khoa học ở nước ngoài, ngoài việc được cập nhật kiến thức mới, còn cần phải chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế khám chữa bệnh tại Việt Nam.
BV Ung bướu TP Cần Thơ không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh lý về ung bướu cho người dân thành phố mà còn cho người dân các tỉnh trong vùng. Tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Kha, Phó Giám đốc BV chia sẻ, đội ngũ được đào tạo ở nước ngoài của BV cũng khá nhiều, với hơn 12 cán bộ, đến học tập ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Hungary, Hàn Quốc, Malaysia…, chưa kể nhiều cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế ngắn ngày. Các lĩnh vực mà bác sĩ tại BV Ung bướu TP Cần Thơ được tiếp cận như: phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, hóa trị các loại bệnh ung thư, ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư, phát triển kỹ thuật mới trong xạ trị ung thư và các kỹ thuật điều trị chuyên sâu như đốt sóng cao tần trong điều trị ung thư gan, ung thư bướu tuyến giáp.
Thạc sĩ - bác sĩ Đoàn Duy Dậm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2018, ngành y tế cử 113 công chức, viên chức tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn, hội thảo, hội nghị tại các nước với nhiều chuyên ngành từ quản lý đến chuyên môn. Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ luôn tạo điều kiện để cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Mặc dù hiện nay, số lượng cán bộ có cơ hội được ra nước ngoài học hỏi chưa nhiều, thời gian học tập còn ngắn, nhưng đây là những nhịp cầu nối để ngành y tế Cần Thơ thắt chặt quan hệ, hợp tác với các tổ chức y tế đến từ các nước phát triển. Theo đó, mở ra cơ hội tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành trong nước với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cho nguồn nhân lực y tế thành phố và trong vùng.
Tự tin hội nhập
|
Định hướng phát triển ngành y tế Cần Thơ đến năm 2030 cùng với Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ chính trị đặt ra yêu cầu Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng, trong đó có lĩnh vực y tế, đảm đương trọng trách chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng ĐBSCL. Do vậy, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là quan hệ hợp tác quốc tế, tạo điều kiện đưa cán bộ tham gia các chương trình học tập ở nước ngoài, thúc đẩy thành phố đạt nhanh mục tiêu cần hướng tới. |
Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ, tâm đắc: "Hợp tác với các đơn vị lớn, những tổ chức y tế ở các nước, tạo điều kiện cho cán bộ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ hội để học thêm rất nhiều mặt về quản lý chất lượng BV, về cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân". Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Dự cho biết, thời gian qua, BV Phụ sản TP Cần Thơ cũng có một số bác sĩ tham gia đào tạo ở Mỹ, Nhật... về cấp cứu sản khoa, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, góp phần lớn vào hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị.
Tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Kha, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP Cần Thơ, chia sẻ: 3 năm tới, khi Dự án cơ sở vật chất BV được hoàn thành cùng với trang thiết bị mới, sẽ có ít nhất 18 cán bộ được tham gia các chương trình đào tạo ở các nước phát triển. Hầu hết những cán bộ được đưa đi đào tạo nước ngoài đều là người trẻ, có trình độ, năng lực và khi trở về, những nhân tố tích cực này thường được bố trí giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển BV.
Rào cản hiện nay trong vấn đề đưa cán bộ tham gia các chương trình đào tạo quốc tế là ngoại ngữ. Theo lãnh đạo các BV, nhiều cán bộ có năng lực chuyên môn rất tốt nhưng lại hạn chế trình độ ngoại ngữ. Từ thực tế đó, bác sĩ Võ Văn Kha cho biết: BV đề ra mục tiêu nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực BV, tổ chức nhiều chương trình học ngoại ngữ, duy trì các câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành… Đó là một trong những điều kiện cần để các bác sĩ có thể tự tin hội nhập, đem điều hay học được từ xứ người về phục vụ lại cho bệnh nhân quê nhà.
THU SƯƠNG