28/11/2018 - 21:30

Cử tri quận Ô Môn, Bình Thủy kiến nghị:

Nhiều vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm 

(CT) - Ngày 28-11-2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, tiếp xúc cử tri phường Phước Thới, quận Ô Môn. 

Cử tri phường Phước Thới kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm. 

Tại buổi tiếp xúc, bà Trần Thị Vĩnh Nghi báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV và hoạt động của Đoàn Đại biểu QH thành phố tại kỳ họp thứ 6. Cử tri phường Phước Thới đề nghị QH có giải pháp hữu hiệu hơn trong tìm đầu ra các mặt hàng nông sản; các cơ quan thẩm quyền sớm xem xét giải quyết hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng khi thi công quốc lộ 91 và 91B. Bà con phản ảnh việc nhà máy xử lý nước thải tập trung cũng như các cơ sở sản xuất xả nước thải gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân và đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý; đề nghị các cơ quan sớm xây dựng, nâng cấp những tuyến đường xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đi lại dễ dàng…

* Chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ gồm: ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu QH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, tiếp xúc cử tri phường Trà An, quận Bình Thủy. 

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Phương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV và hoạt động của Đoàn Đại biểu QH thành phố tại kỳ họp thứ 6, cử tri phường Trà An kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm. Theo đó, cử tri phường Trà An phản ánh việc sạt lở 2 bên bờ sông Trà Nóc và đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm đầu tư kè để hạn chế sạt lở, không bị ngập, ảnh hưởng tính mạng, tài sản người dân. Hiện nay, tình trạng nuôi chim yến tại các khu dân cư có chiều hướng gia tăng trong khi đây cũng là nguồn gây nguy cơ dịch bệnh cao. Cử tri đề nghị QH cũng như các ngành chức năng quy định nơi và đối tượng được nuôi để không ảnh hưởng môi trường sống của người dân. Cử tri kiến nghị QH, Chính phủ có giải pháp chống tham nhũng cũng như thu hồi tài sản bị tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn; tăng cường quản lý đất công và di dân vùng bị sạt lở bởi ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nơi ở mới an toàn. Cử tri đề nghị QH nâng cao chất lượng các luật để khi ban hành đi vào cuộc sống mang tính khả thi cao. Cử tri cho rằng, đạo đức xã hội đang xuống cấp, ngày càng nhiều trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; xử lý nghiêm những trường hợp gây ngộ độc thực phẩm...

Qua các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra; đồng thời, đại diện lãnh đạo các sở, quận cũng trả lời những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết