21/06/2022 - 09:08

Nhiều người Nhật chấp nhận nghĩa trang hiện đại  

Hiện nay, người Nhật ngày càng chấp nhận phá vỡ truyền thống lễ tang và chôn cất, qua đó họ có thể từ bỏ nghĩa địa ở quê hương nông thôn đến với nghĩa trang hiện đại nơi đô thị.

Theo truyền thống, hài cốt hỏa táng của người quá cố Nhật được đặt trong các lăng mộ gia đình được sử dụng qua nhiều thế hệ và được chăm sóc bởi các con trai cả của gia đình.

Tuy nhiên, người dân xứ hoa anh đào đang ngày càng già đi một cách không cân đối khiến cho sự mất cân bằng giữa số lượng các ngôi mộ mới cần chăm sóc và những người trẻ sẵn sàng hay có thể làm việc đó.

Các gia đình ở nước này ngày càng di cư đến các đô thị xa nghĩa địa của tổ tiên và nhiều người già không có con trai để đảm đương trách nhiệm truyền thống.

Để giải quyết vấn đề trên, một loạt cơ sở nghĩa trang hiện đại, trong nhà đã xuất hiện, cung cấp dịch vụ lưu giữ hài cốt trong một khoảng thời gian nhất định, thường lên đến 3 thập kỷ.

Các nghĩa trang hiện đại ở đô thị thường thuận tiện và rẻ hơn. Chẳng hạn, nghĩa trang Kokokuji ở Tokyo đã tạo ra một không gian hình bát giác độc đáo với những bước tường từ sàn đến trần trưng bày các tượng Phật bằng kính riêng lẻ.

Nghĩa trang Kokokuji có tổng cộng hơn 2.000 tượng Phật và mỗi cái tượng trưng cho một cá nhân có tro cốt được lưu giữ ở đó. Khi người thân đến viếng sẽ quét mã định danh hoặc nhập tên họ, bức tượng Phật chứa tro cốt người thân yêu của họ sẽ được chiếu sáng.

Toàn bộ màn hình của bức tường cũng có thể được chiếu sáng và tạo ra nhiều loại hình nền với màu sắc khác nhau, qua đó tô vẽ một bầu không khí êm dịu trong nghĩa trang mờ ảo.

Cách chiếu sáng toàn cảnh như vậy thể hiện mỗi người luôn có nhiều người khác xung quanh và tất cả sẽ cùng về với Đức Phật ở kiếp sau!

PHÚC NGUYÊN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết