30/10/2020 - 10:39

Nhiều mô hình tuyên truyền văn hóa giao thông 

Quận đoàn Ninh Kiều vừa phối hợp với Công an quận tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ðây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, thanh niên. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn, ngày hội thu hút hơn 300 bạn trẻ tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa: diễu hành trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quận, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tư vấn, hướng dẫn cách lái xe an toàn; thi vẽ tranh với chủ đề “Văn hóa giao thông”; đồng thời tuyên dương những mô hình, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền về ATGT.

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều tham gia diễu hành tuyên truyền về ATGT trên các tuyến đường chính trong nội ô thành phố. 

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Do Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố, khách vãng lai đến địa bàn rất đông, cùng với hệ thống trường học nhiều nên lưu lượng phương tiện giao thông hàng ngày rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT”. Theo ông Bảo, qua điều tra cho thấy ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, như: phóng nhanh, vượt ẩu; lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội nón bảo hiểm… Vì vậy, ngày hội góp phần giúp nguời dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị nói chung và trật tự ATGT nói riêng.

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều, trong khuôn khổ ngày hội, Quận đoàn còn tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, tích cực tham gia phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Cụ thể, Ban ATGT thành phố và quận Ninh Kiều đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ATGT năm 2020. Các mô hình tuyên truyền về ATGT tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, như: khu trải nghiệm “Công viên giao thông” tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản; mô hình “Cổng trường ATGT” ở các trường học; Ðội Thanh niên tình nguyện chuyên trách hướng dẫn ATGT của Ủy ban Hội LHTNVN quận… Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả trong tuyên truyền về ATGT góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết