12/07/2017 - 15:20

Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực

Năm 2017, các ban, ngành, đoàn thể xã Giai Xuân đăng ký thực hiện 12 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Qua 6 tháng triển khai, có 7 mô hình hoàn thành, các mô hình còn lại đạt hơn 60% kế hoạch. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, như: mô hình vận động làm cầu, đường giao thông, mô hình Tổ thu gom rác thải sinh hoạt,…

 Mô hình Tổ thu gom rác thải sinh hoạt do Hội CCB xã Giai Xuân thực hiện góp phần bảo vệ môi trường.

Bà con ấp Ba Cao và ấp Thới An B rất vui khi cây cầu liên ấp vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo bà con, trước kia, cây cầu này là cầu cây, đã xuống cấp. Đầu năm 2017, Hội Nông dân xã Giai Xuân đăng ký thực hiện mô hình vận động hội viên, nhân dân làm cầu bê-tông liên ấp Ba Cao-Thới An B. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã vận động hỗ trợ cát đá, xi măng, Hội Nông dân xã vận động bà con đóng góp ngày công làm cầu. Ông Võ Văn Tiến, hội viên nông dân ấp Ba Cao, nói: "Nghe xã có chủ trương làm cầu, bà con rất mừng. Thời gian làm cầu khoảng hơn 1 tháng, ngày nào anh em trong xóm cũng rủ nhau ra xây cầu". Chị Nguyễn Ngọc Đôi, cùng ấp, tiếp lời: "Cánh đàn ông làm cầu, còn chị em chúng tôi rủ nhau nấu cơm, phục vụ trà nước. Nhìn cây cầu bê-tông khang trang, đi lại an toàn, chúng tôi thấy rất phấn khởi".

Mô hình các Tổ thu gom rác thải sinh hoạt, do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã thành lập, ra mắt vào tháng 6-2017 tại ấp Thới An A cũng đang phát huy hiệu quả, được bà con đồng tình. Thực hiện mô hình, Hội CCB xã phối hợp cùng Ban Nhân dân ấp Thới An A vận động 178 hộ dân trong ấp phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định để Tổ thu gom rác đến vận chuyển đi. Cách 2 ngày, Tổ thu gom sẽ đến từng nhà để lấy rác một lần. Bà Huỳnh Ngọc Điệp, người dân ấp Thới An A, nói: "Qua họp dân, nghe cán bộ nói về mô hình thu gom rác, bà con trong ấp rất đồng tình. Tôi thấy các thành viên trong Tổ làm việc rất nghiêm túc, nhiệt tình. Bà con cũng chấp hành tốt việc để rác đúng quy định". Tham gia mô hình, mỗi hộ gia đình đóng 15 ngàn đồng/tháng, hộ kinh doanh và cơ quan thì đóng 20 ngàn đồng/tháng. Ông Trần Văn Thi, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ thu gom rác, nói: "Trước kia, nhiều người có thói quen vứt rác xuống sông, rạch gây ô nhiễm môi trường. Từ khi có Tổ thu gom rác, bà con đã hạn chế tối đa tình trạng vứt rác bừa bãi. 100% số hộ đồng ý đóng góp tiền để hỗ trợ hoạt động của Tổ".

Ông Nguyễn Phước Hải, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Giai Xuân, nói: "Các mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn xã đã và đang phát huy hiệu quả. Qua đó, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng quê hương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình hoàn thành; đồng thời, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa trong thời gian tới…".

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết