23/09/2016 - 17:44

Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Nhiều kinh nghiệm hay và giải pháp thiết thực

Hôm nay, ngày 23-9-2016, tại TP Cần Thơ, Báo Cần Thơ tổ chức Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương, với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống". Hội thảo đã nhận được 14 tham luận của báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 9 báo Đảng các tỉnh ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ. Hầu hết các tham luận đều nhấn mạnh công tác tuyên truyền đưa NQ của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của báo Đảng địa phương và là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan báo chí, trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm báo nói chung và của báo Đảng nói riêng. Các tham luận cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong tuyên truyền đưa NQ của Đảng vào cuộc sống.

Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đoàn đại biểu Báo Hànộimới, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Hải Phòng, Báo Đà Nẵng, Báo Cần Thơ; báo Đảng các tỉnh vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ…

Lãnh đạo báo Đảng 5  thành phố trực thuộc Trung ương ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: KIM XUÂN 

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Thời gian qua, Báo Cần Thơ là cơ quan chủ lực trong công tác định hướng dư luận, đi đầu trong tuyên truyền đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao sáng kiến về việc tổ chức hội thảo của báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo hằng năm có các chủ đề khác nhau, riêng Hội thảo do Báo Cần Thơ tổ chức lần này với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" rất phù hợp với bối cảnh hiện nay và có ý nghĩa thiết thực. Đây là dịp để các báo Đảng địa phương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền đưa NQ của Đảng vào cuộc sống…

Trình bày báo cáo đề dẫn của Hội thảo, Tổng biên tập Báo Cần Thơ Trương Văn Chuyển khẳng định: Báo Đảng địa phương là cơ quan ngôn luận của Đảng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân trong tỉnh, thành phố, là một trong những phương tiện quan trọng nhất để định hướng dư luận và chỉ đạo công tác của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống báo Đảng địa phương luôn là lực lượng đi đầu, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… tới quần chúng nhân dân, tổ chức hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả. Có thể nói, hệ thống báo Đảng địa phương có vai trò hết sức quan trọng, là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Nhà báo Trương Văn Chuyển (bìa phải), Tổng Biên tập Báo Cần Thơ trao cờ cho lãnh đạo Báo Đà Nẵng – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017. Ảnh: KIM XUÂN

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương và Báo Long An, Báo Cà Mau đã trình bày tham luận. Theo Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Tuấn Đức, Báo Hànộimới đã xác định đúng đối tượng bạn đọc chính của Báo, từ đó có kế hoạch tuyên truyền sát với yêu cầu trong từng thời điểm; xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục phù hợp với đối tượng bạn đọc; coi trọng thông tin nhiều chiều, bảo đảm tính chính xác, tính định hướng dư luận xã hội. Báo Hànộimới cũng chú trọng xây dựng đội ngũ những người làm báo Đảng "Giỏi về nghiệp vụ - Vững về chính trị, tư tưởng - Đẹp về văn hóa"... Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Tấn Phong cho rằng: "Việc tuyên truyền NQ của Đảng phải cụ thể, sinh động, lồng ghép, gắn kết từng nội dung NQ với thực tiễn và kết quả thực hiện. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng đến những vấn đề sát sườn với đời sống người dân, những quan tâm, bức xúc của dân và đòi hỏi từ thực tế. Có như vậy mới thu hút được bạn đọc, mới quảng bá, giới thiệu đến công chúng, xã hội những nội dung các NQ của Đảng hiệu quả nhất…". Theo Nhà báo Trương Công Định, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng đã chỉ đạo phóng viên bám sát chương trình hành động thực hiện NQ đại hội Đảng của tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị để có những bài viết sâu sắc, gần gũi với thực tiễn; quan tâm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên và yêu cầu mỗi biên tập viên, phóng viên phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nghiên cứu để có những bài viết chuyên sâu… Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng biên tập Báo Hải Phòng, cho biết: Nhằm tạo sự hấp dẫn cho bạn đọc, thời gian qua, Ban Biên tập Báo Hải phòng luôn xác định mục tiêu tuyên truyền NQ của Đảng đúng – trúng – hay. Để đạt được mục tiêu này, BBT chú trọng việc quán triệt giúp các biên tập viên, phóng viên nắm chắc các NQ của Đảng, bám sát chủ trương của Thành ủy và thực tiễn cuộc sống để xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Đặc biệt, trước những sự kiện quan trọng và những vấn đề lớn, Báo Hải Phòng phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội thảo để bàn giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền. BBT báo cũng đã đề xuất với lãnh đạo thành phố một số cơ chế tạo thuận lợi cho báo chí như: Tham mưu việc giao ban báo chí để cung cấp thông tin 2 tuần/lần, quy định người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Báo… Phó Tổng biên tập Báo Cần Thơ Nguyễn Thanh Tuấn tham luận, nhấn mạnh: "Để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, thời gian qua, Ban Biên tập Báo Cần Thơ luôn chú trọng cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng các trang mục, mở nhiều trang mục mới phù hợp và có tính thời sự. BBT báo đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Trung ương, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy để xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nội dung tuyên truyền nhằm bảo đảm phong phú, bám sát cơ sở. Ban Biên tập Báo Cần Thơ thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo, nhất là sắp xếp các trang mục hợp lý, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền…".

Tại Hội thảo, lãnh đạo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác; BBT Báo Cần Thơ đã trao cờ cho BBT Báo Đà Nẵng – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo năm 2017.

ANH DŨNG

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

NÂNG CAO TÍNH PHẢN BIỆN, ĐỐI THOẠI
VÀ CHIẾN ĐẤU TRONG TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương do Báo Cần Thơ đăng cai tổ chức với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống” diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất phù hợp và thiết thực.

Để đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, báo Đảng địa phương nên có những cách làm sáng tạo, cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao tính phản biện, đối thoại, tính chiến đấu trong tuyên truyền NQ của Đảng… Trong đó, cần chú trọng việc thông tin, tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; quan tâm giới thiệu những phát minh, sáng kiến, mô hình làm ăn có hiệu quả, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hay của doanh nghiệp; phát hiện và đấu tranh với những hành vi gian dối, trái pháp luật và trái đạo đức xã hội; ghi nhận, cổ vũ, biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến để mọi người học tập và nhân rộng trong cả nước… Báo Đảng địa phương cần quan tâm đầu tư thực hiện tác phẩm báo chí về mảng đề tài được xem là không dễ nhưng hấp dẫn, như: Phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ, Tổ quốc bằng nhiều thể loại. Trong đó, ưu tiên thể loại phóng sự, điều tra công phu, tâm huyết. Sự tương tác, trao đổi, phản biện, thông tin đa chiều sẽ tạo nên sức hút, sức thuyết phục bạn đọc… Đối với các biên tập viên, phóng viên, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và đất nước. Các cơ quan báo Đảng địa phương cần chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ phóng viên, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển báo Đảng địa phương và yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Mỗi báo Đảng địa phương nên quan tâm đầu tư phát triển báo mạng điện tử, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng phong phú, đa dạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại. Các cấp, các ngành và báo Đảng các địa phương cần làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, dự án phát triển của ngành, địa phương, nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Q. THÁI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết