06/08/2019 - 19:05

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 

Hướng tới kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10-8-2019, nhiều hoạt động đã diễn ra nhằm tri ân các nhà tài trợ, biểu dương các cấp hội của TP Cần Thơ trong nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giảm bớt khó khăn cho hàng trăm gia đình nạn nhân, góp phần tích cực vào chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Kỷ niệm Chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đóng góp hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam thời gian qua. 

Theo thống kê đến thời điểm này, TP Cần Thơ có 4.303 nạn nhân (trong số đó 1.118 nạn nhân nặng không tự phục vụ được). Trong 13 năm qua, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ đã vận động tiền và quà trị giá gần 55 tỉ đồng triển khai sửa chữa và xây dựng 364 căn nhà nhà tình thương (xây dựng mới 308 căn nhà); tặng trên 77 ngàn phần quà cho nạn nhân; trao 1.200 suất học bổng; hỗ trợ vốn 258 suất; tặng 475 xe lăn, xe lắc tay và 20 chiếc xe đạp; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 6.500 lượt nạn nhân.

Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của UBND thành phố và bảng biểu trưng cho Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, đơn vị có nhiều đóng góp cho Hội nạn nhân chất độc da cam thời gian qua. 

Riêng 8 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã vận động tiền và quà trị giá trên 7 tỉ đồng, triển khai xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà tình thương; trao 11.277 phần quà cho nạn nhân; trao 106 suất học bổng; trợ vốn cho 8 gia đình nạn nhân, trao 10 xe đạp; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 nạn nhân và gia đình. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội hỗ trợ cho hàng trăm gia đình nạn nhân diện chính sách được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm kinh tế gia đình...

Ông Lê Văn Tâm, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã vận động và trao học bổng cho học sinh là con em của nạn nhân chất độc da cam nghèo vượt khó. 

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần thiết thực giảm bớt khó khăn cho hàng trăm gia đình nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, nhiều gia đình tự tin, vơi đi mặc cảm, hòa nhập cộng đồng xã hội.

Bà Trần Liên Kiều, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ, trao giấy khen của Thành hội cho các nạn nhân chất độc da cam nỗ lực vượt khó. 

Ông Trần Quốc Trung (thứ 5 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố trao xe đạp cho học sinh là con em của nạn nhân chất độc da cam nghèo vượt khó. 

Ông Nguyễn Tiền Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế gia đình. 

Phóng sự ảnh: Kim Xuân

Chia sẻ bài viết