19/11/2018 - 21:41

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(CTO)- Ngày 19-11, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ khai giảng năm học 2018- 2019 và kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018). Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Những năm qua, tập thể nhà trường luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chọn triển khai 5 ngành trọng điểm (trong đó, ngành Điều dưỡng đạt chuẩn năng lực ASEAN). Trường đã ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản giảng dạy tiếng Nhật chuyên ngành; xuất bản 2 tập san khoa học. Năm học 2018- 2019, trường có 1.800 tân học sinh sinh viên (HSSV), nâng tổng số HSSV của trường lên 4.500 người; với 166 cán bộ, công chức, viên chức (38% có trình độ sau đại học).

Ông Nguyễn Thanh Dũng (phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thầy Phan Trung Thuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng chúc mừng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ thầy cô giáo. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn việc đào tạo chuyên môn với giáo dục ý thức, đạo đức cho HSSV, mở rộng liên kết đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội.

Dịp này, 9 tập thể, 36 cá nhân của trường được nhận Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 4 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố. Trường khen thưởng 4 HSSV là thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2018 của trường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày giáo Việt Nam của Trường Cao đẳng Y Tế Cần Thơ. ảnh: B.NG

* Cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Cái Răng họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, có 140 thầy, cô đại diện cho hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức của ngành tham dự.

Trong không khí ấm áp của buổi lễ, các thầy, cô  đã cùng nhau ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành có 2 tập thể nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 3 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ, 5 tập thể nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ...

Thầy, cô ngành giáo dục quận Cái Răng vinh dự nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ

* Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy họp mặt và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục đạt thành tích trong năm học 2017-2018. Lãnh đạo quận Bình Thủy cùng các thầy cô ôn lại truyền thống của ngành và kết quả thời gian qua. Hiện toàn quận có trên 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên, 100% đạt chuẩn.

Năm học 2017-2018, ngành GD&ĐT quận Bình Thủy đạt kết quả toàn diện: 100% trường hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm học, 23 đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 187 chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 tập thể và 215 cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố. Trường Tiểu học Bình Thủy và Trường THCS An Thới được nhận cờ thi đua dẫn đầu bậc học toàn thành phố. Dịp này, 32 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Trường Tiểu học Long Hòa 2 và cô Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Đại diện tập thể và cá nhân của quận Bình Thủy được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Ảnh Lệ Thu

Đặng Ngọc - Lệ Thu

Chia sẻ bài viết