01/08/2019 - 07:32

Nhiều giải pháp khắc phục sạt lở ở Vĩnh Thạnh 

Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đời sống, sản xuất, kinh doanh của các hộ dân gắn bó với bến nước, bờ sông. Ðể khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh cho người dân ven sông, rạch trên địa bàn, huyện đang rất cần sự hỗ trợ từ các ngành, các cấp của TP Cần Thơ.

Đoạn kè khắc phục sạt lở ở sông Cái Sắn đang được thi công.

Theo chân đoàn kiểm tra về tình hình sạt lở dọc sông Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh do Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm trưởng đoàn, chúng tôi chứng kiến những căn nhà cheo leo bên dòng nước cuồn cuộn chảy, cảm giác hết sức lo lắng cho những hộ dân đang sống  nơi đây. Ông Trần Thanh Tâm, ở xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Trước đây, bà con ở dọc theo sông Cái Sắn đã quen với nếp sống “trên bến, dưới thuyền”. Nhưng những năm gần đây, dòng sông có nhiều thay đổi, nước chảy xiết hơn, phù sa bồi đắp ít làm cho tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nhiều. Bà con sống dọc bờ sông luôn phập phồng lo sợ nhà bị sụp đổ bất cứ lúc nào”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Vĩnh Thạnh xảy ra 4 vụ sạt lở, làm thiệt hại hoàn toàn 6 căn nhà, 1 hộ bắt buộc di dời khẩn cấp và chìm ghe chở 80 tấn gạo... Huyện Vĩnh Thạnh kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai gần 200 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai của thành phố. Bên cạnh đó, xã Vĩnh Trinh còn vận động 200kg gạo và 35 triệu đồng hỗ trợ cho 4 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở vào ngày 15-4-2019… Ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, gạo để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, UBND huyện còn họp xét, bố trí 7 hộ dân trên vào khu tái định cư tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. Các thủ tục giao nền cũng được địa phương thực hiện nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật”.

Huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 4 tiến hành gia cố đoạn sạt lở cặp quốc lộ 80 (điểm sạt lở vào ngày 15-4-2019), với kinh phí thực hiện 1,2 tỉ đồng; hiện công trình đang thi công và chuẩn bị hoàn thành. Từ nguồn kinh phí do thành phố cấp bổ sung, UBND huyện Vĩnh Thạnh bố trí 3 tỉ đồng đầu tư xây dựng đoạn bờ kè Bắc Cái Sắn trên 1km; Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố đã hỗ trợ 841 triệu đồng xây dựng hoàn thành bờ kè Bắc Cái Sắn đoạn gần bến đò Kênh 16… Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Thạnh còn ghi vốn 3,9 tỉ đồng trong năm 2019 để tiếp tục xây dựng bờ kè đoạn gần bến đò Kênh 16 đến khu vực Bờ Ao. Dự kiến, công trình khởi công xây dựng trong quý III-2019.

Ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Hiện nay, sạt lở bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, dòng chảy trên sông thay đổi. Huyện Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương của TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở. Do đó, khắc phục sạt lở bờ sông, kênh, rạch bằng dự án công trình (kè kiên cố) và phi công trình (kè sinh học) là giải pháp hữu hiệu, rất cần sự hỗ trợ của các sở, ngành chức năng TP Cần Thơ”.

UBND huyện Vĩnh Thạnh đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề xuất kinh phí thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở tuyến sông Cái Sắn-đoạn giáp ranh quận Thốt Nốt đến cầu Bờ Ao để lập kế hoạch gia cố đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tổ chức di dời dân đến nơi an toàn; tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè kiên cố tại các đoạn sạt lở ở bờ Bắc sông Cái Sắn, trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè giáp ranh phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) với chiều dài 2km, kinh phí thực hiện gần 30 tỉ đồng… Với sự đầu tư này, bờ sông Cái Sắn sẽ hạn chế được sạt lở và góp phần phát triển cảnh quan tại huyện Vĩnh Thạnh.

Tại buổi làm việc với huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh thống nhất với những kiến nghị của huyện Vĩnh Thạnh, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp cùng địa phương, đơn vị chuyên môn khảo sát tổng thể tuyến sông Cái Sắn, từ đó lập kế hoạch, dự toán khắc phục sạt lở trình UBND thành phố xem xét thực hiện và tranh thủ sự hỗ trợ của bộ, ngành Trung ương. Huyện Vĩnh Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn; phối hợp sở, ngành chức năng củng cố khu dân cư dành cho hộ dân ảnh hưởng sạt lở nhằm khuyến khích người dân vào xây dựng nhà ở…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết