 |
|
Hidehiko Nishiyama, phát ngôn viên NISA, thông báo nâng mức báo động khủng hoảng trong cuộc họp báo ngày 12-4. Ảnh: Kyodo |
* Liên tục xuất hiện các dư chấn cường độ lớn
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết lúc 2 giờ 7 phút chiều 12-4, một dư chấn mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển các tỉnh Fukushima và Ibaraki ở miền Đông Bắc và miền Đông nước này.
Tâm chấn được xác định nằm trong vùng Hamadori của tỉnh Fukushima và cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 64km về hướng Tây Nam. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết khi động đất xảy ra, các công nhân đang làm việc tại nhà máy đã được yêu cầu sơ tán. Tuy nhiên, các chuyên gia chưa phát hiện điều gì bất thường tại các nhà máy Fukushima số 1 và số 2. Theo thống kê của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, kể từ sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy chiều 11-4 làm ít nhất 4 người chết và 3 người bị thương, đến sáng 12-4 đã có 54 dư chấn với cường độ thấp nhất là 2,6 độ Richter và mạnh nhất là 6,4 độ Richter (tại Chiba làm ít nhất 6 người chết). Còn kể từ khi thảm họa động đất và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản hôm 11-3 đến nay, người ta thống kê nước này đã hứng chịu hơn 400 dư chấn mạnh trên 6 độ Richter.
* Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano đã xin lỗi người dân sống gần nhà máy Fukushima số 1 và cộng đồng quốc tế sau khi nâng mức báo động khủng hoảng hạt nhân từ 5 lên 7, bằng với thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 ở Ukraine, và là mức cao nhất theo thang đánh giá thảm họa của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Ủy ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản cho biết kể từ sau thảm họa kép cách đây 1 tháng, nhà máy Fukushima số 1 trong một số thời điểm thải ra lượng phóng xạ lên tới 10.000 terabecquerel/giờ. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân (NISA) nước này khẳng định hàm lượng phóng xạ do nhà máy thải ra hiện chỉ bằng 10% mức phóng xạ trong thảm họa Chernobyl.
Sáng 12-4, lửa đã bùng phát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được nhanh chóng dập tắt. TEPCO khẳng định nồng độ phóng xạ tại khu vực lò phản ứng không thay đổi sau sự cố này.
THANH TRÚC
(Theo Japan Today, CNN, Telegraph)