Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa công bố báo cáo cho biết ông Jang Song-thaek, dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, có thể đã bị tước bỏ mọi chức vụ, một động thái mà các chuyên gia đánh giá là làm cho cán cân quyền lực ở Bình Nhưỡng đang tập trung về một mối.
 |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (phải) và ông Jang Song-thaek từng một thời gần gũi. Ảnh: Reuters |
Jang Song-thaek được coi là nhân vật quyền lực số hai ở Bình Nhưỡng, bởi ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng (NDC) Triều Tiên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Kim Jong-un. Theo NIS, ông Jang đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 11, sau khi hai trong số các trợ lý thân cận của ông bị xử tử vì tội tham nhũng và có những hoạt động đi ngược với chính sách của đảng Lao động Triều Tiên (KWP). Việc ông Jang "vắng bóng" lâu như vậy là điều bất thường và việc cơ quan thông tấn Triều Tiên không nhanh chóng bác bỏ tin tức của Hàn Quốc cũng là điều hiếm thấy.
Ông Jang được biết đến như là một trong ba trợ thủ đắc lực mà cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il chỉ định giúp con trai ông đảm nhận cương vị nguyên thủ quốc gia. Ông là chồng bà Kim Kyong-hui, cô ruột của Kim Jong-un, và được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch NDC sau khi vị tướng trẻ chưa có kinh nghiệm trở thành nhà lãnh đạo của Triều Tiên hồi tháng 12-2011. Ông Jang được xem là người có công rất lớn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho ông Kim sau cái chết đột ngột của cha mình. Đổi lại, ông được ông Kim tín nhiệm, trao nhiều quyền lực trong quân đội cũng như trong nội bộ KWP. Vị quan chức 67 tuổi này cũng được trao quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát Triều Tiên, kể cả mật vụ. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà cải cách kinh tế của Bình Nhưỡng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và thường xuyên được ông Kim giao nhiệm vụ xử lý các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Theo giới phân tích, nếu được xác nhận, việc cách chức ông Jang sẽ là biến động lớn nhất trong giới lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, đồng thời cũng sẽ tác động đến nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn của nước này. Giới phân tích cho rằng việc cách chức ông Jang chắc chắn phải nhận được sự đồng thuận của ông Kim Jong-un.
Theo hãng tin Anh BBC, là "cánh tay phải" của cố lãnh đạo Kim Jong-il, ông Jang được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo bí mật của KWP từ những năm 1970 và được bầu vào Ủy ban Trung ương KWP năm 1992. Ông từng bị cách chức trong một cuộc đấu đá quyền lực năm 2004 nhưng được phục chức hai năm sau đó và nắm giữ các chức vụ quan trọng của KWP và cả NDC.
Từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền, đây không phải là lần đầu tiên "người nhà" của gia đình họ Kim bị loại khỏi bộ máy quyền lực. Người vợ thứ tư của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il, bà Kim Ok, được cho đã bị Kim Jong-un tước bỏ hết quyền lực do "biết quá nhiều bí mật". Theo một số nguồn tin, lãnh đạo Kim Jong-un tước bỏ quyền hành của mẹ kế nhằm củng cố quyền lực, thậm chí nhiều lời đồn thổi cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang ra sức ép buộc toàn bộ quan chức cũ hoặc những anh em kết nghĩa thuộc thế hệ cố lãnh đạo Kim Jong-il nghỉ hưu. Theo giới phân tích, việc nhân vật số hai không cùng huyết thống của gia đình họ Kim bị tước bỏ mọi chức vụ thì cán cân quyền lực ở Bình Nhưỡng đang nằm trọn trong tay ông Kim Jong-un.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)