18/06/2014 - 22:10

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Nhân rộng mô hình tết quân dân của lực lượng vũ trang TP Cần thơ

* Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ: Tổng kết 8 năm thực hiện mô hình “Tết Quân Dân”

(CT)- Chiều ngày 18-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình “Tết Quân Dân” của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ trong lực lượng vũ trang QK9. Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy QK9; lãnh đạo Ban Dân vận, Bộ CHQS 12 tỉnh, thành…đến dự.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức Tết Quân Dân, như: khảo sát, lựa chọn địa bàn; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện; vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân trong hỗ trợ kinh phí…Đại biểu các tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi trong nội dung hoạt động, quy mô tổ chức, lực lượng tham gia…nhằm đảm bảo Tết Quân Dân đạt hiệu cao nhất, thiết thực với từng địa phương.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy QK9, xây dựng được mô hình “Tết Quân Dân” sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, Bộ CHQS các tỉnh cần nghiên cứu cách thức, quy trình tổ chức Tết Quân Dân của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ và áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mang hiệu quả lâu dài. Trong đó, Tết Quân Dân cần gắn với vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Tết Quân Dân... Dự kiến, Bộ CHQS các tỉnh Cà Mau, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ thực hiện thí điểm mô hình.

* Trước đó, sáng 18-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện mô hình “Tết Quân Dân” (2007-2014). Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố…

Theo Bộ CHQS thành phố, từ ý tưởng ban đầu đưa bộ đội Tiểu đoàn Tây Đô về địa phương góp sức cùng bà con chuẩn bị đón Tết cổ truyền với các hoạt động, như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; phát quang đường đi… Đến nay, Tết Quân Dân đã trở thành mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Tết Quân Dân được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát và chọn làm nội dung chính thức trong các hoạt động lễ hội hằng năm của thành phố. Qua 8 năm tổ chức Tết Quân Dân, Bộ CHQS thành phố đã vận động xã hội hóa gần 66 tỉ đồng đầu tư cho các công trình trọng điểm; nâng cấp và sửa chữa 38 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 107 căn Nhà đại đoàn kết, Nhà tình đồng đội; khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 8.000 lượt người dân… Bên cạnh đó, Ban CHQS các quận, huyện, như: Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Tết Quân Dân ngay tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã biểu dương những kết quả Bộ CHQS thành phố đạt được trong thực hiện mô hình “Tết Quân Dân”. Đồng chí đề nghị thời gian tới Bộ CHQS thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động trong Tết Quân Dân; nâng cao vai trò nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác phối hợp thực hiện mô hình “Tết Quân Dân” gắn với thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương; những địa phương được chọn tổ chức Tết Quân Dân cần tiếp tục phấn đấu thực hiện công tác an sinh, công tác đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn, phát huy hiệu quả những công trình xây dựng trong Tết Quân Dân…

Dịp này, UBND thành phố Cần Thơ đã khen thưởng cho 53 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Tết Quân Dân trong 8 năm qua.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết