31/10/2025 - 13:29

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với sinh viên Đại học Cần Thơ 

(CTO) - Tối 30-10, Trường Sư phạm và Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn (Đại học Cần Thơ) phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Ban Tổ chức tặng hoa và ảnh chân dung cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với sinh viên.

Chương trình có chủ đề “Tiếng thơ vượt thời gian”, ấn tượng với phần chia sẻ đầy tâm huyết và cảm xúc của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Hơn 1.000 khán giả là giảng viên, sinh viên, giáo viên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố tham gia giao lưu, chia sẻ tình yêu văn chương cùng diễn giả.

Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Hơn 1.000 khán giả thích thú dõi theo phần trình bày của nhà thơ nổi tiếng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã tập trung vào những chủ đề như kỷ niệm về những tác phẩm thơ thiếu nhi đã làm nên tên tuổi của ông, con đường văn chương và sự nghiệp thơ ca, văn hóa đọc trong thời đại số. Đặc biệt, phần nói chuyện của ông đã truyền cảm hứng rất lớn cho các sinh viên chuyên ngành Văn học và Sư phạm Ngữ văn của Đại học Cần Thơ.

Nhiều chi tiết thú vị về các bài thơ được ông chia sẻ trong chương trình.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, sinh năm 1958, quê gốc ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Ông bắt đầu sáng tác thơ từ 8 tuổi, sau tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du, tốt nghiệp Học viện Văn học Thế giới M. Gorky (Nga). 

Ông được mệnh danh là “Thần đồng thơ”, 8 tuổi đã có thơ đăng báo, 10 tuổi đã ra mắt tập thơ đầu tiên “Từ góc sân nhà em” và sau đó là “Góc sân và khoảng trời”.  Những bài thơ của ông chiếm trọn tình cảm của biết bao thế hệ người yêu thơ như “Ảnh Bác”, “Hạt gạo làng ta”, “Trăng ơi... từ đâu đến?”, “Mẹ ốm”, “Cây dừa”, “Mưa”, “Buổi sáng nhà em”, “Đám ma bác Giun”, “Sao không về Vàng ơi?”, “Đánh thức trầu”...

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết