10/01/2019 - 06:41

Nhà đầu tư Trung Quốc tháo chạy khỏi Thung lũng Silicon

Giới đầu tư Trung Quốc đã hủy bỏ một số giao dịch và ngừng tham gia các cuộc họp với các công ty khởi nghiệp của Mỹ. Tình trạng này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành luật mới mà theo đó tăng cường quyền hạn của chính phủ nhằm ngăn chặn đầu tư nước ngoài vào các công ty Mỹ, trong đó chủ yếu ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận với những công nghệ chiến lược của Washington.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu kinh tế Rhodium Group có trụ sở đặt tại New York, đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp của Mỹ đạt  kỷ lục 3 tỉ USD hồi năm ngoái, bởi giới đầu tư và các công ty công nghệ muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi luật mới có hiệu lực từ tháng 8-2018. Từ đó đến nay, đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp Mỹ đã chững lại. Một nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon nói với Reuters rằng ít nhất 10 giao dịch đã bị hủy bỏ vì cần phải có sự chấp thuận từ Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).

HOÀNG NAM

 

Chia sẻ bài viết