10/03/2019 - 08:16

Nguy cơ các đảng cực tả trỗi dậy trong Nghị viện châu Âu

Nhật báo Bild của Đức ngày 9-3 công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy các đảng cực tả có khả năng tăng gấp đôi số lượng ghế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5, trong khi các đảng Bảo thủ và Dân chủ Xã hội truyền thống đứng trước nguy cơ tổn thất nặng nề.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 đối với hơn 9.500 người ở 6 quốc gia gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Áo. Theo đó, nhóm Châu Âu của các quốc gia và Tự do, trong đó có đảng Tự do Áo (FPO) và đảng Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen ở Pháp, có thể tăng từ 37 ghế lên 67 ghế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới. Trong khi đó, đảng Nhân dân châu Âu (EPP) bảo thủ, bao gồm những người Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel, có thể mất 43 ghế, xuống còn 171 ghế; nhóm Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ (S&P) mất 45 ghế, còn 141 ghế. Liên minh Tự do và Dân chủ vì châu Âu (ALDE) có thể tăng thêm 33 ghế và đạt tổng cộng 101 ghế. Các đảng Xanh châu Âu mất 8 ghế, còn lại 44 ghế.

Nếu thất bại đúng như dự báo thì các đảng chính trị bảo thủ và thiên tả không thể lập “đại liên minh” trong Nghị viện châu Âu. Bản thân các đảng này cũng vừa bày tỏ lo ngại khi cựu cố vấn chiến lược Steve Bannon của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ hỗ trợ cánh cực tả châu Âu trong nỗ lực đoàn kết để cạnh tranh với các đảng phái chính thống vào tháng 5.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết