11/11/2017 - 15:41

Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn 

Phong trào hỗ trợ vốn vay giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình luôn được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố quan tâm thực hiện. Tuy mức vay từ nguồn vốn Vì quê hương của Hội LHPN thành phố chỉ khoảng 3 triệu đồng nhưng nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, làm ăn hiệu quả, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thắng, cuối năm 2016, toàn xã có 74 hộ nghèo, trong đó, có 32 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Đến cuối năm 2017, có 31 hộ vươn lên thoát nghèo, trong đó, có 10 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Bên cạnh quản lý nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 3,7 tỉ đồng với 169 thành viên vay; duy trì 10 tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, với 421 chị tham gia, huy động nguồn vốn trên 102 triệu đồng, Hội LHPN xã Đông Thắng còn tranh thủ nguồn vốn Vì quê hương của Hội LHPN thành phố, phát vay cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển sản xuất và mua bán nhỏ. Mỗi chị được vay 3 triệu đồng theo hình thức trả dần hằng tháng.

Cũng theo chị Luyến, hầu hết chị em tham gia nguồn vốn đang sẵn ngành nghề hoặc kinh doanh, mua bán… Được hỗ trợ, chị em có điều kiện xoay xở đồng vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc trả lãi, vốn gốc hằng tháng, giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm. 

Nhờ được tạo điều kiện vay vốn Vì quê hương, chị Kiều mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: TUỆ  ANH

Nổi bật trong việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả là trường hợp chị Nguyễn Thị Kiều, hội viên Chi hội phụ nữ ấp Thới Hiệp 2. Trước đây, chị Kiều mua bán tạp hóa nhỏ lẻ, từ khi được vay 3 triệu đồng nguồn vốn Vì quê hương, chị mở rộng tiệm tạp hóa, bán thêm nước giải khát, quán ăn…, kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

Chị Kiều chia sẻ: “Trước đây, do không có nhiều vốn,  tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ, chăm sóc con, mua bán lặt vặt. Bên cạnh được giới thiệu vay vốn Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường, tôi được Hội LHPN xã giới thiệu tham gia nguồn vốn Vì quê hương với lãi suất ưu đãi.

Mấy tháng nay, tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi, tôi tham gia học nghề đan dây nhựa, may gia dụng, rồi nhận gia công sản phẩm, góp phần tăng thu nhập gia đình”. Để có tiền trả lãi và gốc đúng hạn, hằng ngày, chị Kiều tiết kiệm 10.000 đồng cũng như tính toán, cân đối chi tiêu gia đình.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, cán bộ Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả. Nhờ sự hỗ trợ tận tình từ vật chất đến tinh thần của Hội LHPN các cấp, hầu hết chị em đều sử dụng vốn đúng mục đích, cần mẫn làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trường hợp cô Nguyễn Thị Gọn, ở ấp Đông Mỹ, trước đây, chỉ bán tạp hóa. Từ khi vay vốn Vì quê hương, cô Gọn mua sắm nguyên liệu bán thêm trà sữa, thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày, có điều kiện chăm lo các con cháu tốt hơn. Tương tự, từ nguồn vốn vay này, cô Mai Thị Nâu, ở ấp Thới Hiệp 2, thêm thu nhập từ việc bán bánh khọt…   

Hiện mức vay từ nguồn vốn Vì quê hương của Hội LHPN thành phố khá hạn hẹp so với nhu cầu thực tế nhưng mang lại hiệu quả to lớn, giúp nhiều hội viên có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Đây thật sự là đồng vốn nghĩa tình thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hình thành thói quen tiết kiệm trong hội viên.

TUỆ  ANH

Chia sẻ bài viết