04/09/2020 - 10:00

Nghị lực của Tường Vy 

Nhắc đến Phan Từ Tường Vy, sinh viên ngành Kinh tế học (Trường Đại học Cần Thơ), bạn bè đều nể phục bởi nghị lực vượt khó. Gia cảnh khó khăn, song chưa bao giờ Tường Vy có suy nghĩ bỏ học. Trái lại, em luôn phấn đấu học tốt để tương lai có nghề nghiệp ổn định, phụ giúp gia đình.

Tự học là bí quyết để Phan Từ Tường Vy có thành tích học tập tốt.

Quê Tường Vy ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Ðiền (huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ). Cha mẹ em ly hôn từ khi em chưa lọt lòng. Từ nhỏ em đã sống thiếu tình thương của cha. Do cuộc sống thiếu thốn nên lúc nhỏ Vy bị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể ốm yếu, sức khỏe không ổn định. Khi lớn lên, thể trạng của Vy cũng không tốt như bạn bè đồng trang lứa, em dễ bị bệnh hơn. Ðể nuôi Vy khôn lớn, mẹ em vốn làm nghề thợ may, phải “tăng ca” làm thêm ban đêm, kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Mấy năm nay, hai mẹ con còn mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ. Thương mẹ vất vả, sau giờ học, Vy tranh thủ giúp mẹ may vá, buôn bán. Vy chia sẻ: “Từ nhỏ, sức khỏe của em không tốt như người bình thường. Vì vậy, em suy nghĩ chỉ có con đường học tập mới là chìa khóa để tương lai mình tươi sáng hơn - có nghề nghiệp ổn định, vươn lên thoát nghèo”. Vậy nên, Vy luôn kiên trì học tập. Năm học nào, Vy cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, riêng 2 năm học đại học (2018-2019 và 2019-2020), học kỳ nào, Vy cũng lọt tốp 5 học sinh giỏi nhất của lớp. Hiện điểm tích lũy của cô đạt 3.48/4.0 (xếp loại giỏi).

Chia sẻ về động lực học tập, Vy cho biết với kết quả trên, mỗi học kỳ em đều nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường. Qua đó, giúp em có điều kiện mua thêm tài liệu học tập, tham gia các khóa học kỹ năng, bổ sung kiến thức học được từ ghế nhà trường. Tường Vy bộc bạch: “Hiện tại, mẹ em đã gần 50 tuổi, mắt đã mờ, chân đau nhức nên em dành thời gian ở nhà nhiều hơn để chăm sóc và phụ mẹ bán hàng để có tiền trang trải thuốc men”. Dù vậy, hai mẹ con rất vui vì Vy đã vượt qua nửa chặng đường đại học. Hiện em đang bước vào năm thứ 3. Với vốn kiến thức về kinh tế và kỹ năng mềm tích lũy được, Vy đang tìm việc làm thêm để trau dồi kiến thức chuyên môn và có thu nhập.

Siêng năng, học giỏi, Vy còn là sinh viên tích cực tham gia nhiều phong trào Ðoàn - Hội ở trường. Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội sinh viên huyện Phong Ðiền, Vy đề xuất và vận động hội viên tham gia nhiều hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như tổ chức thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng vào các dịp lễ, kỷ niệm; hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ; ra quân vệ sinh môi trường, tiếp sức mùa thi. Năm học 2019-2020, Vy cùng với tập thể Chi hội vận động gần 7 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ học tập, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Vy còn là cộng tác viên Ðoàn khoa Kinh tế, hỗ trợ công tác Ðoàn vụ, các phong trào sinh viên.

Tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong học tập của Vy là tấm gương để bạn bè học tập và noi theo.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết